Động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ:

ĐSQ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng tìm hiểu thông tin để bảo hộ công dân

N.M (t/h)-Thứ hai, ngày 06/02/2023 19:32 GMT+7

Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Đến cuối ngày 6/2, cơ quan chức năng chưa ghi nhận thông tin có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Được tin vụ động đất lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 6/2, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống nước Cộng hòa Ả-rập Syria Bashar al-Assad.

Liên quan đến sự việc này, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran (kiêm nhiệm Syria) liên hệ với cơ quan chức năng sở tại và bà con cộng đồng người Việt tìm hiểu thông tin và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có công dân Việt Nam là nạn nhân.

Ngay sau trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra lúc rạng sáng 6/2, làm rung chuyển và làm sập nhiều tòa nhà ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã liên hệ ngay với các chính quyền địa phương để tìm hiểu thông tin nhằm làm tốt công tác bảo hộ công dân.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Nguyễn Phú Tân Hương, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết ngay sau khi động đất xảy ra, Đại sứ quán đã liên hệ ngay với Vụ phụ trách người nhập cư và Vụ châu Á - Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng như cảnh sát và chính quyền địa phương tại 10 tỉnh bị ảnh hưởng động đất có người thương vong, gồm Kahramanmaras, Adiyaman, Gaziantep, Hatay, Diarbakir, Kilis, Osmaniye, Sanliurfa, Adana và Malatya, để tìm hiểu thông tin liệu có nạn nhân là người Việt Nam hay không.

Theo thông tin mới nhất, Syria đã ghi nhận gần 400 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương trong trận động đất có tâm chấn ở Thổ Nhĩ Kỳ này. Cộng với số nạn nhân thương vong ghi nhận trước đó tại Thổ Nhĩ Kỳ, tổng số nạn nhân thiệt mạng tại 2 nước trong trận động đất độ lớn 7,8 này đã lên tới gần 700 người, trong khi có hơn 4.300 người bị thương.

Lực lượng chức năng đang vẫn gấp rút triển khai nhân viên cứu hộ, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn tới các khu vực bị ảnh hưởng. Thổ Nhĩ Kỳ cũng ban bố tình trạng báo động cấp 4 yêu cầu hỗ trợ quốc tế trong thảm họa này cũng như tạm dừng các chuyến bay dân sự tại sân bay Gaziante do có hư hại sau trận động đất.

Bà Nguyễn Phú Tân Hương nêu rõ do động đất cường độ mạnh, lại xảy ra vào rạng sáng, khi phần lớn mọi người đều ngủ say, nên có khả năng con số thương vong tiếp tục tăng cao. Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực tìm hiểu để có được thông tin một cách sớm nhất có thể.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, công dân có thể liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân:

- Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ: +90 545 785 85 48

- Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran (kiêm nhiệm Syria): +98 9306 459 865

- Tổng đài Bảo hộ công dân: +84 981 848 484

Cơ quan Khảo sát địa chấn Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra vào khoảng 4h17, giờ địa phương (8h17, giờ Việt Nam), với tâm chấn ở độ sâu 17,9 km tại tỉnh Gaziantep.

Theo Cơ quan Ứng phó thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), trận động đất có độ lớn 7,4. USGS cũng phát hiện một trận động đất khác có độ lớn 6,7 xảy ra khoảng 15 phút sau đó ở gần địa điểm đầu tiên.

Nằm trên vùng địa chất thuộc nhóm bất ổn nhất trên thế giới, Thổ Nhĩ Kỳ từng chứng kiến nhiều trận động đất mạnh trong đó có trận động đất có độ lớn 7,4 xảy ra năm 1999 nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ đã khiến hơn 17.000 người thiệt mạng.

Lần gần nhất là trận động đất xảy ra tháng 10/2022 có độ lớn 7 tại vùng biển Aegea khiến 114 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước