ĐT xe tăng Việt Nam về đích thứ 2 trong ngày khai mạc Army Games 2021

Tạ Hiển-Thứ hai, ngày 23/08/2021 21:57 GMT+7

Kíp xe tăng số 1 của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam đã xuất sắc về đích thứ 2 sau 24 phút 59 giây

VTV.vn - Trong trận ra quân tại Army Games 2021, Kíp xe tăng số 1 của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam đã xuất sắc về đích thứ 2 sau 24 phút 59 giây, bắn trúng 5/5 mục tiêu.

Sau lễ khai mạc Army Games 2021, Đội tuyển Xe tăng Việt Nam đã bước vào trận đấu đầu tiên ở nội dung xe tăng hành tiến ở nhóm 2, bảng 1 cùng với các đội tuyển Mông Cổ, Venezuela và Syria và thể hiện phong độ ấn tượng.

Thành phần các kíp xe tăng thi đấu hôm nay gồm có Kíp xe tăng số 1: Trưởng xe, Đại úy Vũ Bá Trọng; Pháo thủ, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Hiệp; Lái xe, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Quốc Tuấn.

Kíp xe tăng số 1 của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam đã xuất sắc về đích thứ 2 sau 24 phút 59 giây, bắn trúng 5/5 mục tiêu. Về nhất ở nhóm 2 là Đội tuyển Mông Cổ với thành tích 24 phút 04 giây. Vị trí thứ 3 thuộc về Đội tuyển Venezuela với thời gian 31 phút. Đội tuyển Syria về đích thứ 4 sau 37 phút 2 giây.

ĐT xe tăng Việt Nam về đích thứ 2 trong ngày khai mạc Army Games 2021 - Ảnh 1.

Kíp xe tăng số 1 gồm: Trưởng xe, Đại úy Vũ Bá Trọng; Pháo thủ, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Hiệp; Lái xe, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Quốc Tuấn.

ĐT xe tăng Việt Nam về đích thứ 2 trong ngày khai mạc Army Games 2021 - Ảnh 2.

Niềm vui của các CĐV và các thành viên ĐT QĐND Việt Nam

Theo lịch thi đấu, lượt trận thứ 2 (lượt 5, bảng 1) của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam tại giai đoạn 1 sẽ diễn ra vào lúc 10 - 11h ngày 26/8 (theo giờ Moscow), tức 14 - 15h cùng ngày theo giờ Việt Nam. Trận thi đấu cuối cùng (lượt 8, bảng 1) của đội tuyển tại giai đoạn này sẽ diễn ra vào lúc 10 - 11h ngày 29/8 (theo giờ Moscow), tức 14 - 15h cùng ngày (theo giờ Việt Nam).

Thành tích sẽ được tính dựa vào tổng thời gian thi đấu của ba kíp xe tăng của mỗi đội. Từ đó lựa chọn ra 8/11 đội tuyển có thành tích tốt nhất để vào bán kết dự kiến diễn ra trong các ngày 31/8 và 1/9. Trong hai ngày 3-4/9, các chặng đua cuối cùng của cuộc thi sẽ diễn ra nhằm xác định được các đội xuất sắc nhất. Đội Vô địch ở giải hạng 2 sẽ đủ điều kiện thi đấu ở giải hạng nhất vào năm 2022.

Cuộc thi Xe tăng hành tiến lần đầu tiên được tổ chức năm 2013 với sự tham gia của đội tuyển 4 nước gồm: Nga, Armenia, Belarus và Kazakhstan. Từ đó đến nay, đội tuyển Nga là đội duy nhất vô địch ở bảng 1 với 8 lần giành cúp.

Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 diễn ra từ ngày 22/8 đến ngày 4/9 trên lãnh thổ của 11 quốc gia (Nga, Algeria, Armenia, Belarus, Việt Nam, Iran, Qatar, Kazakhstan, Trung Quốc, Serbia, Uzbekistan). Tổng cộng, hơn 5.000 quân nhân, gồm 275 đội đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia 34 cuộc thi.

Thông tin về Đội tuyển Xe tăng Việt Nam thi đấu tại Army Games 2021 sẽ được cập nhật trên Báo điện tử VTV News và kênh Quốc phòng Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước