Dự án kè chống sạt lở bị phản đối vì chưa đền bù thỏa đáng?

Quang Tiến (VTV8)-Thứ ba, ngày 15/12/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Địa phương làm kè chống sạt lở bảo vệ đất đai và nhà cửa của người dân tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh trước mưa lũ nhưng dự án lại chưa đạt được đồng thuận.

Những ngày qua, người dân tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh phản ánh về việc dự án kè chống sạt lở ven sông Ngàn Sâu vẫn thi công trong khi họ chưa đồng ý về mức đền bù giải phóng mặt bằng. Theo nhiều hộ dân, mức đền bù do địa phương đưa ra chưa thực sự thỏa đáng.

Hàng cây trồng dọc tuyến sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Gia Phố, huyện Hương Khê được bà con địa phương cho rằng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng chống bão lụt, xói mòn và bảo vệ nhà cửa cho người dân. Tuy nhiên, khi xây dựng kè, đơn vị thi công buộc phải chặt bỏ hàng cây này nên người dân không đồng ý.

Dự án kè chống sạt lở bị phản đối vì chưa đền bù thỏa đáng? - Ảnh 1.

Khu vực dự án.

Bên cạnh đó, khi dự án triển khai, một số vườn bưởi Phúc Trạch và đất đai của người dân nằm trong diện bị thu hồi, giải tỏa. Tuy nhiên, do mức giá đền bù thấp nên người dân không bàn giao mặt bằng. Đây cũng chính là vấn đề mấu chốt khiến người dân không đồng thuận triển khai dự án.

Theo tìm hiểu của phóng viên VTV, số hộ dân phản đối dự án kè này chỉ có khoảng 10 hộ dân và hàng cây trồng ven sông chỉ là một đoạn ngắn nằm trong dự án. UBND huyện Hương Khê cho biết, việc thi công tuyến kè phải đảm bảo tính kết cấu đồng bộ chứ không thể đoạn làm, đoạn không.

Dự án kè chống sạt lở bị phản đối vì chưa đền bù thỏa đáng? - Ảnh 2.

Dự án vẫn bị một số hộ dân phản đối vì cho rằng mức đền bù chưa thỏa đáng.

Mỗi mùa mưa lũ về, nước trên sông Ngàn Sâu đổ về rất mạnh. Thực tế cho thấy, những dự án kè chống sạt lở trước đây triển khai dọc tuyến sông này đã phát huy hiệu quả trong việc chống sạt lở và bảo vệ nhà cửa của người dân. Trước tình hình này, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan chức năng cần tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân và xử lý các vấn đề vướng mắc mà người dân phản ánh.

Dẫu rằng việc làm kè chống sạt lở là để bảo vệ cho chính người dân và tài sản trước mưa lũ, thiên tai nhưng điều này cũng đòi hỏi chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện cũng cần phải có những giải quyết thỏa đáng để nhận được sự đồng thuận của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước