Dự án nạo vét bùn thải tại Đồng Nai: Bùn ơi ở lại, cát đi nhé!

Quách Hằng - Xuân Thành-Thứ sáu, ngày 07/08/2020 21:00 GMT+7

VTV.vn - Nhiều sà lan đã xuất hiện và hoạt động bất thường tại khu vực trong và ngoài phạm vi dự án nạo vét thủy lợi trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Bất thường ở chỗ trong khi mục đích của dự án là nạo vét bùn thải, khơi thông luồng lạch, trên thực tế bùn thải được vứt lại và một lượng cát khổng lồ được mang đi. Trong khi đó, đại diện chủ đầu tư khẳng định đang làm đúng nhiệm vụ được giao là nạo vét bùn thải, không khai thác khoáng sản hay cát.

Theo ghi nhận của phóng viên, thay vì lấy lên tất cả sản phẩm nạo vét để làm thông thoáng luồng lạch, đất bùn bị vứt lại, chỉ duy nhất cát được mang đi với khối lượng lớn theo một hệ thống ống dẫn khai thác rất chuyên nghiệp.

Dự án nạo vét bùn thải tại Đồng Nai: Bùn ơi ở lại, cát đi nhé! - Ảnh 1.

Chỉ duy nhất cát được mang đi với khối lượng lớn.

Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai, đơn vị chịu trách nhiệm giám sát dự án, cho biết, trong những lần kiểm tra trước, cơ quan này chưa phát hiện ra bất thường. Tuy nhiên, khi xem những hình ảnh do phóng viên ghi lại, đại diện Sở khẳng định, hoạt động này là sai quy định.

Dưới danh nghĩa dự án nạo vét luồng lạch nhưng thực chất là khai thác cát với khối lượng lớn, hoạt động này đang diễn ra công khai giữa ban ngày, rầm rộ ngay sát đường đi lại và do một đơn vị đã 2 lần vi phạm thực hiện. Khối lượng cát khổng lồ trên được chuyển đi đâu, ai đang hưởng lợi từ hoạt động này là những câu hỏi lớn mà người dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cần được trả lời.

Lập dự án trồng rau sạch để... khai thác cát Lập dự án trồng rau sạch để... khai thác cát

VTV.vn - Mong muốn có việc làm sau khi bán đất cho doanh nghiệp làm dự án rau sạch thế nhưng dự án chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn máy móc khai thác cát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước