Dự kiến tháng 9 tới sẽ có vaccine COVID-19 "made in Vietnam" đầu tiên

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/03/2021 20:30 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra chiều 22/3 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định việc nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng chống COVID-19 tại Việt Nam trong tình trạng khẩn cấp, trên tinh thần chống dịch như chống giặc, vì vậy, các quy trình thử nghiệm đã được rút ngắn tối đa. Tuy nhiên, vấn đề an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.

Các nhà sản xuất vaccine cho biết, với sự hỗ trợ tối đa về cơ chế, chính sách của Chính phủ, của Bộ Y tế đã giúp cho quá trình nghiên cứu, sản xuất vaccine COVID-19 được đẩy nhanh như hiện nay.

Dự kiến tháng 9 tới sẽ có vaccine COVID-19 made in Vietnam đầu tiên - Ảnh 1.

Vaccine Covivac thành phẩm do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (thuộc Bộ Y tế) đặt tại Khánh Hòa nghiên cứu và sản xuất. Ảnh: TTXVN

Dự kiến tháng 9 tới sẽ có vaccine COVID-19 made in Vietnam đầu tiên - Ảnh 2.

Nghiên cứu sản xuất vaccine trên trứng gà có phôi tại nhà máy sản xuất vaccine đặt ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: TTXVN

Dự kiến tháng 9 tới sẽ có vaccine COVID-19 made in Vietnam đầu tiên - Ảnh 3.

Ảnh: TTXVN

Việt Nam đang có 3 loại vaccine phòng COVID-19 đang được nghiên cứu, sản xuất. Sớm nhất là vaccine Nanocovax đang thử nghiệm giai đoạn 2. Do tính khả thi của việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại nước ngoài không cao nên quá trình này sẽ được tiến hành trong nước.

Về việc tiêm phòng vaccine COVID-19 AstraZeneca, tính đến nay, Việt Nam đã tiêm cho gần 34.000 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết; thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch.

Việc tiêm chủng đang được thực hiện tại 16 tỉnh, thành phố là Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, trong đó, nhiều nhất là tại Hải Dương với hơn 16.600 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước