Du lịch trước Tết - Thích ứng an toàn với dịch bệnh

Tấn Quýnh, Phạm Việt-Thứ hai, ngày 24/01/2022 15:19 GMT+7

VTV.vn - Mọi năm, phải đến kỳ nghỉ Tết, du lịch mới sôi động. Nhưng năm nay, bước sang tháng Chạp, nhiều người đã chọn một chuyến du lịch xa và xem đó là chuyến đi chơi ngày Tết.

Kề từ tháng này, Đà Lạt bắt đầu vào mùa đẹp nhất trong năm và cũng là lúc, nhiều du khách dễ dàng lựa chọn Đà Lạt cho một kỳ nghỉ kéo dài từ 3-4 ngày.

Từ những công ty lữ hành đến các cơ sở lưu trú ở Đà Lạt đã kịp thời đưa ra những sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của những du khách đi chơi Tết sớm. Trong đó, đặt lên hàng đầu vẫn là đảm bảo an toàn dịch bệnh tại những điểm đến cũng như các cơ sở lưu trú.

Tết Dương lịch, Đà Lạt đón 70.000 lượt khách. Ngay sau đó, ba tuần qua, cùng với xu hướng chơi Tết sớm, nhiều du khách tiếp tục tìm đến Đà Lạt để tận hưởng kỳ nghỉ trước Tết, nhờ vậy, tạo đà cho du lịch phục hồi. 

Ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục có những chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa du lịch trong và sau Tết. Trong đó, những sản phẩm du lịch được hy vọng sẽ tạo được điểm nhấn là chuỗi các sản phẩm du lịch phục vụ sức khỏe, du lịch nghỉ dưỡng mà Lâm Đồng đang có nhiều lợi thế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước