"Du lịch xanh" động viên tinh thần tuyến đầu chống dịch

Quốc Trung, Thái Hậu-Chủ nhật, ngày 19/09/2021 20:55 GMT+7

VTV.vn - Tuy quy mô vẫn còn nhỏ nhưng so với hơn 100 ngày toàn bộ người dân TP đã gồng mình chống dịch, đây sẽ là liều thuốc tinh thần rất ý nghĩa để tiếp tục đẩy lùi dịch bệnh.

Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, ngày 19/9, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với hai huyện Cần Giờ và Củ Chi đã tổ chức chương trình về nguồn. Hai nội dung tham quan là "Hành trình xanh về miền Đất Thép" và "Cần Giờ thiên nhiên tươi đẹp".

Những du khách đầu tiên là lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19. Chương trình tổ chức nhằm tri ân lực lượng tuyến đầu và cũng là bước đi cho thấy những tín hiệu khả quan khởi động trở lại các dịch vụ, kinh doanh ở những vùng xanh tại TP Hồ Chí Minh.

Du lịch xanh động viên tinh thần tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.

Di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác chính thức mở cửa đón đoàn du khách đầu tiên là các y, bác sĩ và thành viên tuyến đầu chống dịch của TP Hồ Chí Minh - Ảnh VGP

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, thực hiện "3 tại chỗ" từ hơn 3 tháng qua. Từ phụ trách công tác Đảng tại phường, nay công việc chính của chị là chăm lo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.

Còn đối với sinh viên năm cuối Học viện Quân y Bùi Văn Sơn, lần đầu đến TP Hồ Chí Minh là chuỗi ngày hơn 1 tháng tham gia hỗ trợ chống dịch. Đến hôm nay, Sơn đã được đến thăm Củ Chi sau nhiều lần chỉ biết vùng Đất Thép qua sách báo.

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, để thực hiện được chương trình này, toàn bộ người tham gia đều phải được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19, xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ.

Chương trình được tổ chức đi và về trong ngày theo hình thức khép kín với các điểm đến ngoài trời, tách biệt với các khu dân cư, thuộc khu vực "vùng xanh" đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Nhân viên phục vụ tại các điểm tiếp đón không khỏi vui mừng khi lần đầu tiên sau nhiều tháng đã được đón khách du lịch trở lại.

Hai đoàn đầu tiên đến hai điểm đến vùng xanh tại Củ Chi và Cần Giờ được coi như những viên gạch đầu tiên cho một hình thức du lịch mới mùa dịch. Tuy quy mô vẫn còn nhỏ, nhưng so với hơn 100 ngày toàn bộ người dân thành phố đã gồng mình chống dịch, đây sẽ là liều thuốc tinh thần rất ý nghĩa để cùng nhau tiếp tục đẩy lùi dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước