Đưa sản phẩm của người khuyết tật ra thị trường quốc tế

Quỳnh Nga-Thứ sáu, ngày 23/07/2021 13:57 GMT+7

VTV.vn - Tại làng lụa Vạn Phúc, Hà Nội, HTX Vụn Art 4 năm nay đã tạo môi trường làm việc, đào tạo nhiều người khuyết tật làm ra những sản phẩm tranh ghép nghệ thuật từ vải lụa.

Do ảnh hưởng của dịch, để đảm bảo đầu ra cho các sản phẩm, hơn cả là đảm bảo nguồn thu nhập và công việc cho những người khuyết tật, Vụn Art đã có một bước tiến mới là đưa các sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Những mảnh vải lụa vụn được cắt nhỏ, tỉ mỉ ghép tạo thành một bức tranh. Thế rồi từ làng lụa Hà Đông, những chiếc túi tranh ghép được làm nên bởi người khuyết tật của Vụn Art "cất cánh" ra thị trường thế giới.

Đưa sản phẩm của người khuyết tật ra thị trường quốc tế - Ảnh 1.

Các thành viên tại Vụn Art đang làm việc để cho ra các sản phẩm mới

Việc đưa các sản phẩm ra thị trường quốc tế cũng tạo động lực lớn cho những người khuyết tật đang làm việc tại Vụn Art.

Thời điểm dịch bệnh, không những tìm ra giải pháp để vượt qua khó khăn, Vụn Art còn tiếp tục phát triển những ý tưởng sản phẩm mới.

Liên tục đổi mới để thích nghi, tồn tại và phát triển là điều Vụn Art tự hào nhất sau 4 năm hoạt động. Điều quý giá hơn chính là những giá trị mà người khuyết tật có thể tạo ra bằng niềm tin vào bản thân và sự nỗ lực vươn lên.

Ngôi nhà chung ấm cúng của những người khuyết tật Ngôi nhà chung ấm cúng của những người khuyết tật

VTV.vn - Vui vẻ và ấm áp, đó là cảm nhận của nhiều người khi ghé thăm Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước