Đường hoa Nguyễn Huệ đạt kỷ lục đón hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ sáu, ngày 27/01/2023 06:41 GMT+7

Cổng kết Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 có tên gọi “Thành phố thịnh vượng” (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Trong những ngày mở cửa, đường hoa Nguyễn Huệ của TP Hồ Chí Minh đã đón hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan, lập kỷ lục cao nhất trong 20 năm qua.

Theo Ban Tổ chức, khác với năm 2021 và 2022, Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2023 đã quay lại cách thức mở cửa toàn diện, không có xếp hàng, không hạn chế số lượng người tham quan trong cùng một thời điểm... Tất cả cổng phụ hai bên Đường hoa đều mở cho lưu thông hai chiều tạo điều kiện cho người dân và du khách thuận lợi ra vào Đường hoa. 

Tình hình an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh, an toàn... trên Đường hoa trong suốt 8 ngày phục vụ công chúng được lực lượng chức năng liên ngành phối hợp thực hiện đồng bộ, đảm bảo môi trường du xuân an vui cho người dân và du khách. 

Công tác bảo dưỡng trên Đường hoa được tiến hành xuyên suốt mỗi ngày và tăng cường theo yêu cầu thực tế, đặc biệt sau cơn mưa kèm gió lớn vào đêm 24/1/2023 (mùng 3 Tết), việc chỉnh trang Đường hoa đã được hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, không ảnh hưởng đến việc du xuân trên Đường hoa của người dân và du khách.

Sau 8 ngày hoạt động, đường hoa Nguyễn Huệ đã đóng cửa lúc 21h ngày 26/1. Năm nay, Đường hoa Nguyễn Huệ được mở cửa dài hơn một ngày so với các năm trước đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước