F1 duy nhất không đeo khẩu trang của nam nhân viên ngân hàng ở Hà Nội mắc COVID-19 đã khỏi bệnh

Lan Chi-Thứ sáu, ngày 11/09/2020 07:36 GMT+7

BN969 được công bố khỏi bệnh chiều 10/9 (Ảnh: Sức khỏe & Đời sống)

VTV.vn - BN969 - nữ nhân viên ngân hàng ở Hà Nội, 25 tuổi - đã được công bố khỏi bệnh COVID-19. Đây là trường hợp F1 của BN962.

Chiều 10/9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp tục công bố 1 trường hợp khỏi bệnh COVID-19. Đó là BN969 (nữ, 25 tuổi, ở Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Bệnh nhân vào viện ngày 16/8/2010. Sau quá trình điều trị, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 4 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không ho, không khó thở, không đau ngực, không đau họng, dấu hiệu sinh tồn ổn định, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Sau khi được công bố khỏi bệnh, trường hợp này vẫn phải được cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày tiếp theo.

BN969 là bệnh nhân thứ 10 của Hà Nội mắc COVID-19 được ghi nhận kể từ ngày 25/7. BN969 là nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Tiên Phong, 300 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Bệnh nhân ở trọ tại phòng 301 nhà số 10, ngõ 147 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo ghi nhận từ CDC Hà Nội về lịch trình của BN969, trước khi được xét nghiệm COVID-19, bệnh nhân có tiếp xúc với BN962 vào lần cuối ngày 8/8, là trường hợp F1 duy nhất có tiếp xúc với BN962 nhưng không đeo khẩu trang.

BN962 (nam, sinh năm 1990) là nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội, có nhà riêng tại phố Đại La, quận Hai Bà Trưng và ở nhà trọ tại Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Bệnh nhân đã đi Đà Nẵng từ 20/7 - 22/7. Đây là ca mắc COVID-19 thứ 9 tại Hà Nội kể từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại tại Việt Nam. Nam bệnh nhân này có lịch trình di chuyển dày đặc tại Đà Nẵng, Hà Nội, Thanh Hóa và tiếp xúc với nhiều người.

Nhân viên ngân hàng mắc COVID-19 ở Hà Nội đã đi những đâu, tiếp xúc với ai? Nhân viên ngân hàng mắc COVID-19 ở Hà Nội đã đi những đâu, tiếp xúc với ai?

VTV.vn - Trường hợp mắc COVID-19 mới ở Hà Nội từng đi Đà Nẵng từ ngày 20/7 đến 22/7 và mượn điện thoại của BN812 gọi về cho gia đình ở Bệnh viện Thanh Nhàn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 1.059 ca mắc COVID-19. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 35.799, trong đó: 603 trường hợp cách ly tập trung tại bệnh viện, 16.432 cách ly tập trung tại cơ sở khác và 18.765 cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Việt Nam đã điều trị khỏi cho 893 bệnh nhân, ghi nhận 35 ca tử vong do COVID-19 trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hóa chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước