Festival Huế 2022 với nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ bảy, ngày 01/01/2022 19:17 GMT+7

Lễ Ban Sóc - chương trình mở đầu cho Festival Huế 2022 diễn ra trong mưa lạnh. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Nhằm kích cầu du lịch, Festival Huế năm nay sẽ diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc, tiêu biểu là 50 sự kiện văn hóa được tổ chức liên tục, kéo dài trong năm.

Thay vì tổ chức tập trung trong một thời gian ngắn, Festival Huế 2022 sẽ được tổ chức trong 4 mùa nhằm xâu chuỗi các sự kiện văn hóa - nghệ thuật đặc sắc của vùng đất cố đô.

Sáng 1/1, Festival Huế 2022 bốn mùa được mở đầu bằng lễ Ban Sóc tại Ngọ Môn - Đại nội Huế do Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Festival Huế, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức. Đây là chương trình tái hiện lễ phát lịch của triều Nguyễn thông qua hình thức sân khấu hóa với những trình thức, nghi tiết thuở xưa kết hợp với các hoạt động khai hội đầu xuân.

Festival Huế 2022 sẽ xâu chuỗi, phân bố lại các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, các lễ hội dân gian, lễ hội cung đình và các lễ hội mới có chất lượng, quy mô tương xứng với tiềm năng, đặc trưng văn hóa tạo nên bản sắc của vùng đất cố đô, đáp ứng nhu cầu tham quan, khám phá, thưởng ngoạn của du khách trong một khung thời gian phù hợp, không dồn nén mà trải đều trong năm.

Festival Huế 2022 với nhiều hoạt động  văn hóa - nghệ thuật đặc sắc - Ảnh 1.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế chào đón những vị khách mới. (Ảnh: Dân trí)

Trong đó, điểm nhấn là Festival văn hóa, nghệ thuật đa quốc gia vào tháng 4. Cao điểm là lễ hội Mùa Hạ, diễn ra vào từ ngày 9 - 13/4 với các chương trình Đêm hội khai màn, Lễ hội Áo dài, Lễ hội đường phố "Sắc màu văn hóa", Lễ hội đua thuyền, Festival Diều Huế….

Trong khuôn khổ Festival Huế 2022, dự kiến có lễ hội Mùa Xuân "Sắc xuân giao hòa" (từ tháng 1 đến tháng 3); Lễ hội Mùa Hạ - Festival Huế "Di sản văn hóa với Hội nhập và Phát triển" (tháng 4 đến tháng 6), Lễ hội mùa Thu "Thu quyến rũ" (tháng 7 đến tháng 9), Lễ hội "Giai điệu Mùa Đông"(tháng 10 đến tháng 12).

Festival Huế chính thức được tổ chức vào năm 2000, định kỳ vào năm chẵn sẽ được diễn ra và mỗi lần kéo dài khoảng 10 ngày. Vào năm 2020, kỳ Festival Huế lần thứ 11 được chuẩn bị tổ chức nhưng phải hủy vì dịch bệnh COVID-19.

Trong những năm qua, Festival Huế là một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế. Hoạt động này cũng tạo điều kiện cho ngành du lịch các địa phương lân cận như thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam sôi động hơn trong khoảng thời gian diễn ra lễ hội.

Thay đổi thời gian tổ chức Festival Huế 2020 Thay đổi thời gian tổ chức Festival Huế 2020

VTV.vn - Thời gian tổ chức Festival Huế 2020 sẽ được đẩy sớm lên vào ngày 26/8 - 31/8 thay vì từ ngày 28/8 - 2/9 như trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước