Rộn ràng ngày hội non sông trên đảo tiền tiêu Phú Quốc

Linh Chi-Chủ nhật, ngày 23/05/2021 13:22 GMT+7

Thượng tá Lê Văn Tú, Phó Chính ủy Vùng cảnh sát biển 4 trong ngày hội bầu cử.

VTV.vn - Sáng 23/5, cử tri là quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Ngay từ rất sớm, đông đảo cử tri của thành phố Phú Quốc đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để chuẩn bị cho công tác bầu cử. Tinh thần đoàn kết, vui tươi, phấn khởi thể hiện rõ trên từng gương mặt của mỗi cá nhân.

Trung sĩ Nguyễn Hoàng Vũ, Chiến sĩ Thông tin Đại đội 20, Phòng Tham mưu, Vùng 5 Hải quân bộc bạch: "Lần đầu tiên được tham gia bầu cử nên tôi cảm thấy rất vui, háo hức và tự hào. Để lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài đại diện cho mình thông qua các lá phiếu, tôi đã nghiên cứu rất kỹ tiểu sử của các ứng viên. Bởi tôi biết, chỉ khi tìm hiểu một cách kỹ càng, tôi mới có thể đưa ra được những lựa chọn đúng đắn nhất".

Rộn ràng ngày hội non sông trên đảo tiền tiêu Phú Quốc - Ảnh 1.

Quang cảnh bầu cử tại Vùng 5 Hải quân.

Tại tất cả các điểm bỏ phiếu ở Vùng 5 Hải quân và Vùng Cảnh sát biển 4 công tác bầu cử diễn ra trang trọng, rộn ràng, mọi thủ tục, quy trình đều được thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cũng được đơn vị triển khai đồng bộ, nghiêm túc. Cán bộ, chiến sĩ tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao và đều có chung niềm tin về một kỳ bầu cử thành công tốt đẹp.

Trung úy Trần Đức Công, Chính trị viên Đại đội 36, Tiểu đoàn 565, Vùng 5 Hải quân chia sẻ: "Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng tôi tin tưởng chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ bầu cử. Tôi hy vọng những đại biểu trúng cử trong nhiệm kỳ này sẽ đem hết tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng đất nước hùng cường, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Rộn ràng ngày hội non sông trên đảo tiền tiêu Phú Quốc - Ảnh 2.

Chiến sỹ Hải đội 401 nghiên cứu danh sách cử tri.

Rộn ràng ngày hội non sông trên đảo tiền tiêu Phú Quốc - Ảnh 3.

Cư tri BTL Vùng Cảnh sát biển 4 ghi phiếu bầu.

Rộn ràng ngày hội non sông trên đảo tiền tiêu Phú Quốc - Ảnh 4.

Cư tri BTL Vùng Cảnh sát biển 4 trong ngày hội non sông.

Tại khu vực bầu cử số 18, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, cán bộ chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 4 nô nức, phấn khởi trong ngày hội của toàn dân khi cầm trên tay lá phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Đây không chỉ là trách nhiệm của cử tri đối với công tác bầu cử mà còn là niềm hy vọng của họ gửi gắm vào những đại biểu được tín nhiệm trên từng lá phiếu…

Trung sĩ Phạm Như Long - Chiến sĩ Tàu CSB 4039, Hải đội 422, Hải đoàn 42, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 chia sẻ: "Cảm xúc của tôi lúc này rất hào hứng xen lẫn hồi hộp khi đây là lần đầu tiên trong đời được tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp và đặc biệt hơn nữa, là được bỏ phiếu trong môi trường quân ngũ. Với tinh thần và trách nhiệm của một cử tri, tôi mong muốn đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ là người đại diện cho Nhân dân góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Để bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra đạt chất lượng, hiệu quả, lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, địa phương nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng, triển khai thực hiện tốt các kế hoạch bảo bảo đảm an ninh, an toàn; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý chính xác, hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thượng tá Lê Văn Tú Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4 khẳng định, "Đảng ủy Vùng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, do đó đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các nội dung bằng các hình thức trực tiếp và gián tiếp nhất là tổ chức tuyên truyền trên các phương tiên thông tin đại chúng, trên truyền thanh nội bộ của đơn vị, trên trang Fanpage của BTL Vùng... Đồng thời BTL Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lên các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động xử lý có hiệu quả các tình huống bảo đảm an toàn cho cho hoạt động bầu cử và trong phòng chống dịch bệnh COVID-19."

Rộn ràng ngày hội non sông trên đảo tiền tiêu Phú Quốc - Ảnh 5.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 8, Tiểu đoàn 553, Vùng 5 Hải quân trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử.

Thượng tá Hoàng Quốc Hoàn, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 5 Hải quân cho biết: "Công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chính vì vậy, các ca, kíp, hệ thống trực các cấp trong toàn Vùng được duy trì đồng bộ 24/24. Đối với lực lượng này, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị điều động người luân phiên thay nhau canh trực để đi bỏ phiếu, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ đều được thực hiện quyền công dân của mình trong ngày hội lớn của đất nước".

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là ngày hội chính trị lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nói riêng và người dân cả nước nói chung sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài cho nhiệm kỳ tới.

Sau nửa ngày diễn ra sôi nổi, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, các điểm bỏ phiếu tại Vùng 5 Hải quân và BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã hoàn thành nhiệm vụ bầu cử theo đúng kế hoạch. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Đây chính là cơ sở, niềm tin để cán bộ, chiến sĩ đơn vị và người dân cả nước hướng đến một kỳ bầu cử thành công tốt đẹp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước