Gần 100% hộ dân ở miền Trung - Tây Nguyên có điện lưới quốc gia

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 07/10/2020 20:32 GMT+7

VTV.vn - Tại miền Trung và Tây Nguyên, dù địa hình núi cao, rừng sâu, biển khơi nhưng đến thời điểm này đã có 99,71% số hộ gia đình được dùng điện lưới quốc gia.

Năm 2007, Điện lực miền Trung (EVNCPC) triển khai dự án cấp điện cho 70.000 hộ là đồng bào các dân tộc thiểu số tại 43 huyện khu vực Tây Nguyên.

Làng Mrông Ngó, xã Ia Ka, huyện Chư Pah, Gia Lai là một trong 825 buôn làng đầu tiên ở Tây Nguyên sử dụng điện lưới quốc gia nhờ dự án này. Có điện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng sâu, vùng xa Tây Nguyên có những chuyển biến tích cực.

Gần 100% hộ dân ở miền Trung - Tây Nguyên có điện lưới quốc gia - Ảnh 1.

Cùng với miền núi, vùng sâu, điện được kéo ra đảo xa. Từ đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đến nay lần lượt Cồn Cỏ (Quảng Trị) Cù Lao Chàm (Quảng Nam) và xã đảo Nhơn Châu (Bình Định) người dân cũng đã được dùng điện. Kinh doanh nhưng gắn liền với phục vụ, 100% số xã đất liền, 99,7% số hộ vùng nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia là con số rất ấn tượng.

Kinh tế - xã hội phát triển kéo theo nhu cầu dùng điện ngày càng tăng. Ước tính, năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Trung đạt gần 21.000 tỷ KWh điện thương phẩm, duy trì được mức tăng trưởng bình quân 9% mỗi năm, phục vụ nhu cầu dùng điện trong mọi lĩnh vực đời sống và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia.

Điện lực miền Trung tăng cường điện áp tại những bệnh viện, cơ sở y tế Điện lực miền Trung tăng cường điện áp tại những bệnh viện, cơ sở y tế

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước