Gần 16.000 người từ Đà Nẵng trở về TP.HCM chủ động khai báo y tế

Nguyễn Hằng-Thứ năm, ngày 30/07/2020 18:00 GMT+7

VTV.vn - Chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch cho bản thân, cho gia đình và biết quan tâm đến sự an toàn của cộng đồng là sự chung tay đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh.

Bộ Y tế vừa phát đi thông báo khẩn yêu cầu tất cả người dân có mặt ở Đà Nẵng từ ngày 1 - 29/7 phải liên hệ ngay với cơ quan y tế. Tại TP.HCM, trong những ngày qua, gần 16.000 người từ Đà Nẵng trở về đã chủ động liên hệ với cơ quan y tế để được tư vấn.

Người dân quận 11, TP.HCM cho biết: "Sau khi nghe thông báo, mình đi để kiểm tra để mình biết tự mình bảo vệ mình, không có lây nhiễm cho người khác".

Gần 16.000 người từ Đà Nẵng trở về TP.HCM chủ động khai báo y tế - Ảnh 1.

Ghi nhận tại các bệnh viện, trong sáng 30/7, nhiều trường hợp người dân TP.HCM có yếu tố liên quan đến hành trình của 2 bệnh nhân COVID-19 số 449 và 450 tự nguyện tìm đến để được tầm soát thay vì trốn tránh.

"Dịch bệnh không chừa một ai, nếu mình chủ động, toàn dân đoàn kết sẽ vượt qua căn bệnh này" - một người dân cho biết.

Hà Nội xét nghiệm COVID-19 cho gần 1.500 người vừa về từ Đà Nẵng Hà Nội xét nghiệm COVID-19 cho gần 1.500 người vừa về từ Đà Nẵng

VTV.vn - Nhằm thực hiện kế hoạch tầm soát COVID-19 trên diện rộng với hơn 21.000 trường hợp về từ Đà Nẵng, các quận ở Hà Nội đang gấp rút triển khai phương án sàng lọc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước