Ghi nhận 5 ổ dịch lớn, Trà Vinh thiếu nhân lực để phòng dịch COVID-19

Anh Đào, Nguyên Du-Thứ ba, ngày 26/10/2021 21:08 GMT+7

VTV.vn - Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp, số ca mắc tăng nhanh, Trà Vinh đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn nhân lực y tế.

Không chỉ vậy, nhiều người thuộc nhân lực chống dịch, lực lượng chỉ đạo công tác chống dịch cũng trở thành F0 hoặc phải cách ly do tiếp xúc với F0...

Ghi nhận 5 ổ dịch lớn, Trà Vinh thiếu nhân lực để phòng dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở Trà Vinh. Ảnh: VOV

Từ 1/10 đến nay, Trà Vinh đã ghi nhận 5 ổ dịch lớn và phức tạp tập trung tại Duyên Hải, Châu Thành, Cầu Kè và Trà Cú. Những ngày này, công tác truy vết đang diễn ra quyết liệt tại những địa phương này. Có những tình huống bất ngờ đã xảy ra khiến công tác nhân sự chống dịch tại cơ sở gặp không ít khó khăn.

Còn tại bệnh viện dã chiến số 1 với quy mô ban đầu chỉ 100 giường nhưng hiện phải tăng thêm 62 giường nữa để đảm bảo sẵn sàng cho tình huống phức tạp hơn xảy ra. Máy móc được trang bị đủ nhưng điều đáng lo nhất vẫn là con người.

Ghi nhận 5 ổ dịch lớn, Trà Vinh thiếu nhân lực để phòng dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Hiện nơi đây chỉ có 111 nhân viên tham gia chăm sóc và điều trị cho 112 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Còn lực lượng bác sĩ có chuyên môn và kinh nghiệm điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch rất thiếu.

Điều mà ngành y tế Trà Vinh lo ngại nhất là số ca nhiễm ngoài cộng đồng không ngừng tăng. Nếu so với thời điểm 1/10 thì hiện tại, số ca đã tăng 14,4 lần và chưa có dấu hiệu dừng lại. Vì thế, để ứng phó với tình hình dịch đang có chiều hướng phức tạp, Trà Vinh rất cần sự hỗ trợ về nhân lực, trước mắt là lực lượng truy vết và tiêm phòng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước