Gia cầm giống nhập lậu bằng đường biển ''vô tư'' ra vào thành phố

Anh Thư, Minh Đức, Quang Lâm-Thứ sáu, ngày 14/06/2024 21:24 GMT+7

VTV.vn - Giống là yếu tố quyết định đến thành công của một vụ nuôi thế nhưng sản xuất và quản lý con giống gia cầm lại đang bị bỏ ngỏ.

Huyện Phú Xuyên, Hà Nội, lâu nay có thể coi là chợ giống gia cầm lớn nhất cả nước. Lượng giống giao dịch khoảng 1 triệu con/tuần. Cảnh mua bán tấp nập diễn ra vào phiên các lò ấp ra giống để bán. Tuy nhiên, bên cạnh nguồn trứng người dân tự ấp nở thì ở đây cũng là nơi nhập rất nhiều gia cầm từ nơi khác.

''Nhà bao tiêu chục lò thì nó ôm tất, đổ lẫn vào nhau, người làm thật, người làm điêu, không biết được'', một người dân cho biết.

Gia cầm giống nhập lậu bằng đường biển vô tư ra vào thành phố - Ảnh 1.

Với lượng giống lớn được vận chuyển đi cả nước nhưng giấy tờ theo quy định không có. Trên thực tế có tình trạng nhiều trạm kiểm dịch động vật không có lực lượng cảnh sát giao thông, quản lý thị trường đúng theo quy định. Việc chỉ có lực lượng thú y thì không có chức năng dừng xe kiểm tra xử phạt đó cũng là nguyên nhân khiến xe chở giống đi từ miền xuôi lên miền ngược vẫn có thể trót lọt.

Giống gia cầm được đưa lên cả xe khách để vận chuyển lên các tỉnh vùng cao. Mỗi xe chở tối đa 200 sọt giống gà vịt. Nếu lên đến Cao Bằng, xe phải đi qua ít nhất 2 trạm kiểm dịch động vật nhưng có thể thấy xe khách không gặp bất cứ trở ngại nào dù không có giấy kiểm dịch.

Gia cầm giống nhập lậu bằng đường biển vô tư ra vào thành phố - Ảnh 2.

Thực tế cho thấy, sau thời gian các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh thắt chặt kiểm soát đường bộ thì gia cầm giống nhập lậu đã đi đường biển, đường sông từ các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình. Theo Chỉ thị và Công điện của Thủ tướng, người đứng đầu các tỉnh phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép giống vật nuôi.

Theo Cục Chăn nuôi, Việt Nam có nhu cầu giống gia cầm trên 1 tỷ con mỗi năm. Hiện, giống gia cầm nhập lậu chỉ cần bán bằng với giá trong nước thì đã có lãi lớn. Chính vì lợi nhuận cao, nhiều đầu nậu đã bất chấp những hậu quả về dịch bệnh mà họ có thể gây ra đối với hàng trăm nghìn hộ chăn nuôi, nguy hiểm cho sức khỏe con người và gây hao tổn rất lớn về kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước