Giả danh Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ để thông chốt kiểm soát phòng, chống dịch

Trần Hùng-Thứ tư, ngày 01/09/2021 16:18 GMT+7

Đối tượng Trịnh Đình Hải và tang vật tại Cơ quan Công an (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an TP Biên Hòa củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Đình Hải.

Ngày 1/9, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Trịnh Đình Hải (SN 1988, ngụ tại phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi mạo danh cán bộ cơ quan Nhà nước nhằm mục đích lừa đảo.

Theo ghi nhận, khoảng 16h30 ngày 31/8, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVIDd-19 số 14 khu vực cầu Săn Máu (KP5, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa), có 2 đối tượng yêu cầu lực lượng chức năng cho qua chốt để "đi làm nhiệm vụ". Trong đó, một đối tượng mặc đồ ngành Thanh tra, trình thẻ Vụ Trưởng Thanh tra Chính phủ. Nghi ngờ người này giả mạo nên lực lượng chức năng đã giữ lại kiểm tra.

Lúc này, người mặc đồ Thanh tra Chính phủ đeo thẻ Vụ trưởng đã trình giấy tờ tùy thân CMND mang tên Trịnh Đình Hải, sinh năm 1988, thường trú tại phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa và một căn cước công dân mang tên Trịnh Đình Hải, sinh năm 1981, thường trú phường Điện Bàn, quận Ba Đình, Hà Nội (tuy nhiên quận Ba Đình không có phường Điện Bàn).

Người này còn cung cấp một giấy đi đường do UBND phường Trảng Dài xác nhận, đóng dấu "Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc" cho Trịnh Đình Hải - Thanh tra Chính phủ - chức danh Vụ trưởng về nội dung công việc: "Giám sát phòng chống dịch", địa điểm UBND phường Trảng Dài, thời gian từ ngày 25/7 đến 25/8/2021.

Giả danh Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ để thông chốt kiểm soát phòng, chống dịch - Ảnh 1.

Giấy tờ tùy thân của Hải và giấy đi đường do UBND phường Trảng Dài cấp.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu Hải khai nhận mua bộ trang phục ngành, thẻ Thanh tra Chính phủ trên mạng với giá 4 triệu đồng. Công an TP Biên Hòa đã tạm giữ đối tượng và tiến hành khám xét 2 nơi ở tại Tam Hiệp và phường Trảng Dài, thu giữ nhiều bộ trang phục Thanh tra kèm theo những giấy tờ đối tượng này lừa đảo.

Công an đã xác minh, giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc của bà Dương Kim Trúc - Phó Chủ UBND phường Trảng Dài ký và cấp cho Hải.

Giả danh Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ để thông chốt kiểm soát phòng, chống dịch - Ảnh 2.

Bảng tên và cầu vai đối tượng Hải mua trên mạng.

Vụ việc ngoài mang những dấu hiệu lừa đảo còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương khi cấp giấy đi lại một cách thiếu thận trọng. Theo đó, Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu lãnh đạo các huyện, thành phố phải chấn chỉnh trong công tác cấp giấy đi đường, siết chặt kiểm soát để phát hiện các đối tượng lợi dụng mạo danh cán bộ Nhà nước, thực hiện hành vi lừa đảo giữa thời điểm dịch bệnh phức tạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước