Gia hạn thời gian sở hữu căn hộ của người nước ngoài

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/09/2015 15:56 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin từ Cục Quản lý nhà, Bộ Xây dựng, người nước ngoài khi mua lại căn hộ tại Việt Nam sẽ được gia hạn thời gian sở hữu đến 50 năm.

Theo quy định hiện hành, người nước ngoài được sở hữu căn hộ tại Việt Nam với thời hạn 50 năm. Nếu mua lại căn hộ, thời gian sở hữu thực tế sẽ là 50 năm trừ đi khoảng thời gian người chủ đứng tên căn hộ trước đó.

Đại diện Cục Quản lý nhà cho biết, để khuyến khích và tạo điều kiện cho người nước ngoài, sẽ gia hạn thời gian cho người nước ngoài chuyển nhượng lại căn hộ. Đối với tổ chức nước ngoài, thời gian sở hữu căn hộ phụ thuộc vào thời hạn của Giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam.

Đà Nẵng đề xuất cho người nước ngoài sở hữu nhà có thời hạn 70 năm Đà Nẵng đề xuất cho người nước ngoài sở hữu nhà có thời hạn 70 năm

Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng đề xuất bán nhà cho người nước ngoài 70 năm tại những vị trí hợp lý, đảm bảo kiểm soát được theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước