Già hóa dân số đang diễn ra nhanh tại Việt Nam

Nguyệt Ánh, Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/10/2015 15:41 GMT+7

Hội thảo về sức khỏe tâm thần và chất lượng cuộc sống người cao tuổi.

VTV.vn - Nhiều kết quả nghiên cứu được báo cáo trong Hội thảo "Sức khỏe tâm thần và chất lượng cuộc sống người cao tuổi" diễn ra sáng 1/10, nhân dịp Ngày quốc tế Người cao tuổi.

Theo báo cáo tại Hội thảo, người cao tuổi tại Việt Nam có chất lượng cuộc sống trung bình khá và hơn 60% bị sa sút trí tuệ. Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra nhanh tại Việt Nam, tình trạng chăm sóc sức khỏe tâm thần và sa sút trí tuệ cho người cao tuổi còn hạn chế do quan niệm chưa đúng. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

Hội Y tế công cộng khuyến nghị phải tăng cường hoạt động của hệ thống y tế, huy động kinh phí, nhằm giảm nguy cơ và dự phòng sa sút trí tuệ cho người cao tuổi, nhất là cho nhóm tuổi sắp nghỉ hưu. Điều quan trọng, không chỉ chăm sóc sức khỏe mà còn nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người cao tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước