Gia tăng bệnh nhân COVID-19 nặng

Nguyệt Ánh, Kim Xuân, Quang Nam, Nam Việt-Thứ ba, ngày 26/07/2022 17:11 GMT+7

VTV.vn - Trong 1 tuần qua, trung bình mỗi ngày ghi nhận tới hơn 1.000 ca mắc COVID-19 mới. Cùng dấu hiệu tăng số ca mắc, số bệnh nhân nặng cũng tăng, thậm chí đã có ca tử vong.

Hầu hết họ là người cao tuổi, mắc nhiều bệnh lý nền. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được nhận định là do tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại còn thấp.

Gia tăng bệnh nhân COVID-19 nặng - Ảnh 1.

Hiện có gần 80 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Trong đó, 1/3 là trường hợp nặng, nguy kịch phải thở máy. Thậm chí, ngày nào cũng có 2 đến 4 ca phải lọc máu liên tục hoặc ngắt quãng.

Số bệnh nhân nặng hầu hết là người cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền, như phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, suy tim, cao huyết áp, đái tháo đường, hoặc suy giảm miễn dịch... Khi mắc COVID-19, các bệnh lý chuyển nặng hơn. Họ đều chỉ mới tiêm 2 hoặc 3 mũi mà chưa tiêm mũi 4.

Gia tăng bệnh nhân COVID-19 nặng - Ảnh 2.

Ngoài lý do tỷ lệ tiêm vaccine mũi nhắc lại thấp, nguyên nhân số ca mắc cũng như số ca nặng tăng được nhận định còn là do các biến thể phụ BA.4 và BA.5 lây lan nhanh hơn, khoảng 13%.

Cùng nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại, tại Việt Nam còn có nhiều bệnh truyền nhiễm khác đang diễn biến phức tạp, như sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng và cả nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập. Nếu chủ quan trong phòng chống, tình trạng dịch chồng dịch rất có thể xảy ra, dẫn tới quá tải hệ thống y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước