Gia tăng tai nạn giao thông do leo qua dải phân cách

Diệp Phong (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 19/08/2016 22:55 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Đa số người tử vong trong nửa đầu năm 2016 tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, là do thiếu ý thức leo qua dải phân cách.

Theo đó, toàn huyện Phụng Hiệp đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, tăng 15% so với cùng kỳ, làm 15 người chết. Trong đó, tai nạn tại tuyến Quốc lộ chiếm đến hơn 50% số vụ. Đa số các vụ tai nạn xuất phát từ nguyên nhân người tham gia giao thông đi không đúng phần đường, không chú ý quan sát, sử dụng nhiều rượu, bia.

Đặc biệt, từ khi tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn huyện được nâng cấp mở rộng với tốc độ thiết kế lên đến 80km/h, dải phân cách cứng đã được lắp đặt nhằm hạn chế tai nạn giao thông. Tuy nhiên, nhiều người dân vì ngại đi quãng đường xa nên đã chọn giải pháp leo qua dải phân cách để băng qua đường. Trong bối cảnh lượng xe lưu thông lớn với tốc độ cao, đã xảy ra nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông trên tuyến đường này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước