Gia tăng tình trạng học sinh "lạng lách, đánh võng" trên đường phố Hà Nội

Chuyển động 24h-Thứ sáu, ngày 23/09/2022 20:34 GMT+7

VTV.vn - Những ngày này, đi trên đường phố Hà Nội, chúng ta thường dễ dàng bắt gặp hình ảnh đánh võng trên đường của những cô cậu học sinh vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Cổng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội giờ tan tầm, xe đạp điện và xe máy dưới 50 phân khối vẫn là chủ đạo. Tuy nhiên, vẫn bắt gặp một số học sinh quên mất mình đang tham gia giao thông. Nhiều bạn phóng nhanh như một cơn gió trên đường.

Trung tâm văn hóa Quận Bắc Từ Liêm - điểm gửi xe máy quen thuộc của một số học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Các em thỏa sức đánh võng, thử cảm giác mạnh bên ngoài cổng trường.

Còn tại Trường THPT Nguyễn Trãi, Quận Ba Đình, Hà Nội, mặc dù đã có dòng chữ nghiêm cấm rất rõ ràng tuy nhiên trên vỉa hè vẫn xuất hiện bóng dáng đồng phục học sinh dắt xe máy ra.

Tình trạng này diễn ra ở rất nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội, là nguyên nhân gây nguy hiểm cho chính các em và cả cộng đồng xung quanh.

Vì thế, mỗi gia đình cần nghiêm khắc hơn khi giao xe máy cho học sinh chưa có bằng lái trong tay.

Cô Nguyễn Thị Thu Nga, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết: "Bọn mình cũng nắm được con số đó và phối hợp với công an địa phương nhắc nhở học sinh tuân thủ Luật Giao thông, ngoài ra tuyên truyền cả phụ huynh học sinh".

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Hồng Thái, Quận Ba Đình, Hà Nội - cho hay: "Đề nghị công an phường tăng cường các điểm trông giữ xe ngoài cổng trường, vận động tổ chức cá nhân không cho phép các em gửi xe ở đó".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước