Gia tăng tình trạng voi rừng tấn công voi nhà tại Đăk Lăk

Phúc Trưởng, Trung Dũng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 10/11/2015 14:34 GMT+7

VTV.vn - Trong thời gian gần đây, tần suất voi rừng tấn công voi nhà tại Đăk Lăk gia tăng khiến người dân sinh sống, sản xuất ven rừng không khỏi lo ngại.

Từ đầu tháng 10/2015, tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk, đã có 5 lần voi rừng tấn công voi nhà của các hộ dân trên địa bàn. Biết có sự xuất hiện của voi rừng, nhưng do voi rừng chỉ tấn công vào lúc đêm tối, người dân và lực lượng chức năng vẫn chưa có biện pháp kịp thời để ứng phó khi sự việc xảy ra.

Trong 3 năm gần đây, mỗi năm có khoảng 20 lần voi rừng về tấn công voi nhà, phá hoại hoa màu của người dân tại tỉnh Đăk Lăk. Từ đầu năm 2015 đến nay, số lần tấn công của voi rừng đã tăng đột biến khi có 19 đợt voi rừng về kiếm ăn, phá hoại hơn 9 hecta cây trồng của người dân trên địa bàn các huyện Buôn Đôn, Ea Súp và Ea H'leo.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước