“Giải cơn khát” không gian xanh cho Thủ đô

Bảo Linh-Thứ tư, ngày 23/11/2022 18:31 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội có hơn 60 công viên, vườn hoa lớn nhỏ, phục vụ hơn 8,5 triệu dân nhưng rất nhiều công viên bị bỏ không, hoang hóa, chưa được quan tâm đầu tư cải tạo đúng mức.

Nhiều công viên, khu vui chơi ở Hà Nội được khởi công từ nhiều năm nay nhưng hiện vẫn bỏ hoang vì nhiều vướng mắc. Còn hệ thống các công viên cũ hiện hữu lại không được đầu tư xứng đáng khiến người dân thủ đô luôn trong cơn khát không gian xanh.

Để trả lại không gian xanh cho người dân thủ đô, đầu năm, thành phố đã rà soát và có kế hoạch nâng cấp, cải tạo 45 công viên, vườn hoa hiện có, cũng như giao các sở ngành tìm phương án xử lý đẩy nhanh tiến độ cải tạo các công viên bỏ hoang. Hiện Sở Xây dựng mới đưa ra phương án xử lý tồn đọng tại nhiều công viên trong nội thành nhưng muộn còn hơn không.

“Giải cơn khát” không gian xanh cho Thủ đô - Ảnh 1.

Ảnh: Dân trí

Ghi nhận tại công viên Thống Nhất, một trong ba công viên sẽ được cải tạo cấp độ 1 từ nay đến 2025, nhà gương cũ nát bỏ không không được cải tạo nhiều năm, nhiều không gian xanh biến thành chỗ để phế thải, nhiều hạng mục khu vui chơi sập sệ, hoen rỉ…

Công viên Thống Nhất là một trong những công viên lớn nhất của Thủ đô, tiếp giáp tới 4 mặt phố nhưng bao năm qua được ngăn bởi hệ thống hàng rào, còn người dân muốn vào công viên để vui chơi thì phải trả tiền vé.

''Nghèo nàn quá và nhiều năm nay không được đầu tư mấy. Có lẽ phải đầu tư nhiều cây xanh, các khu vui chơi giải trí cũng phải làm làm sao cho thật đẹp'', bà Nguyễn Kim Lan, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội cho biết.

Theo ông Phan Huy Phước, ở quận Đống Đa, Hà Nội: ''Phải mở cho mọi người dân đều có quyền tham gia. Còn vấn đề quản lý như thế nào cho nó tốt, giữ gìn môi trường vệ sinh các thì đó là cách quản lý của các đơn vị chủ quản, chứ không phải là cứ rào kín rồi bắt mọi người trả phí để vào thì không đúng mục đích của công viên''.

Năm 1954, Công viên Thống Nhất được xây dựng bằng sự lao động tự nguyện của người dân Hà Nội. Nó đã trở thành một phần ký ức đẹp của nhiều người dân thủ đô và họ không muốn công viên đóng mãi như thế này.

“Giải cơn khát” không gian xanh cho Thủ đô - Ảnh 2.
“Giải cơn khát” không gian xanh cho Thủ đô - Ảnh 3.

Trải qua thời gian, các hạng mục trong công viên đã xuống cấp hư hỏng khá nhiều (Ảnh: NLĐ)

Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo là 3 công viên cũ sẽ được cải tạo nâng cấp cấp độ 1 từ nay đến 2025. Và tới đây, người dân vào vui chơi trong công viên Thống Nhất sẽ không phải trả phí, hệ thống tường rào quanh công viên sẽ được dỡ bỏ. Công viên Thống Nhất sẽ chuyển từ "công viên đóng" sang "công viên mở", không còn hàng rào và mở cả về quản lý, cơ chế... Đây là việc làm nhận được sự đồng thuận rất lớn từ người dân thủ đô.

Theo thống kê, tỷ lệ cây xanh bình quân đầu người của Hà Nội hiện chưa đến 2m2/người. Thậm chí, tại các quận trung tâm, tỷ lệ này còn thấp hơn, chỉ ở mức 0,9m2/người. Trong khi tiêu chuẩn đặt ra là 7m2/người. Thiếu không gian xanh nhưng Hà Nội hiện đang là thành phố có nhiều công viên đang bỏ hoang hoặc xuống cấp nghiêm trọng nhất cả nước.

Công viên thì thiếu nhưng 20 năm qua, hàng trăm dự án bất động sản với các chung cư cao vài chục tầng mọc lên nhanh chóng mặt, làm thay đổi diện mạo thủ đô. Cùng với tốc độ tăng dân số trung bình là 200.000 dân/năm càng làm cho môi trường sống của người dân thêm bí bách ngột ngạt. Đã đến lúc các nhà quản lý cần phải có cái nhìn tổng thể về tầm quan trọng của không gian xanh đô thị - một nguồn phúc lợi xã hội vô cùng quan trọng không thể thiếu trong đời sống người dân đô thị.

Mới đây, TP Hà Nội đã rà soát lên kế hoạch cải tạo nâng cấp 45 công viên, chủ yếu nằm trong 4 quận nội thành. Bên cạnh đó hàng chục công viên bị bỏ hoang 10-15 năm và những công viên nằm trên bản vẽ nhiều năm cũng sẽ được khôi phục, tái khởi động cải tạo, xây dựng mới. Nhất là những công viên chậm triển khai nhiều năm do vướng mắc các thủ tục hành chính, hay chưa giải phóng xong mặt bằng cũng sẽ được xử lý, không để tái diễn tình trạng hoang phí nguồn lực từ đất ở thành phố vốn ''tấc đất, tấc vàng'' này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước