Giải pháp cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho người dân

Diệp Phong, Nhật Di-Thứ hai, ngày 11/03/2024 15:45 GMT+7

VTV.vn - Các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long kỳ vọng sẽ kéo giảm đáng kể số hộ dân thiếu nước ngọt sinh hoạt trong mùa khô năm nay.

Tại nhiều địa phương nước mặn đã lấn sâu vào các cửa sông. Dự báo là có hàng nghìn hộ dân sẽ bị thiếu nước sinh hoạt hoặc phải sử dụng nước nhiễm mặn. Tại xã Biển Bạch, huyện Thới Bình của tỉnh Cà Mau, nơi mà nhiều ngày qua, bà con bị thiếu nước ngọt sinh hoạt nghiêm trọng.

Theo người dân từ trước tết Nguyên đán nước ngọt dự trữ đã cạn kiệt, mặn cũng bắt đầu xâm nhập sâu khiến nguồn nước sinh hoạt rất khan hiếm. Tại Đồng bằng sông Cửu Long có hàng chục ngàn hộ dân sống ven biển, khu vực nông thôn sâu đang thiếu nước ngọt sinh hoạt.

Giải pháp cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho người dân - Ảnh 1.

Tình trạng thiếu nước ngọt tại ĐBSCL

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau, trên địa bàn hiện có hơn 3.700 hộ dân thiếu nước ngọt sinh hoạt, bà con phải đổi nước với giá cao để sử dụng. Tại tỉnh Tiền Giang có khoảng 3.000 hộ dân ở các huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông cần hỗ trợ nước ngọt. Riêng tại Bến Tre, một số khu vực vùng sâu, khu vực ven biển người dân cũng rơi vào cảnh thiếu nước ngọt. Theo dự báo của các Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong tháng 3 này sẽ xuất hiện hai đợt hạn mặn khốc liệt. Số hộ dân đứng trước nguy cơ thiếu nước ngọt sinh hoạt sẽ còn tăng cao.

Giải pháp cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho người dân - Ảnh 2.

Tình trạng thiếu nước ngọt tại ĐBSCL

Các giải pháp cấp nước ngọt sinh hoạt cho người dân vùng hạn mặn đang được các địa phương khẩn trương triển khai. Tại Cà Mau, ngành nông nghiệp kiến nghị cấp 39 tỷ ngân sách để kéo mới đường ống, cấp bồn chứa nước cho các hộ khó khăn, nâng công suất các trạm cấp nước để phục vụ nước sinh hoạt cho người dân. Bắt đầu từ tuần này, địa phương sẽ huy động lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân cùng tham gia lắp đặt đường ống, vận chuyển nước cấp cho người dân các khu vực khó khăn.

Còn tại Tiền Giang, địa phương này đã mở 28 vòi nước công cộng để cấp nước ngọt miễn phí cho người dân các khu vực thiếu nước ngọt. Mở 12 giếng khoan dự phòng và vận hành một số trạm bơm để cung cấp nước thô cho các nhà máy.

Theo kế hoạch địa phương sẽ tiếp tục mở hơn 50 vòi nước công cộng để đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, số vòi nước sẽ tiếp tục được mở theo nhu cầu thực tế nếu hạn mặn tiếp tục diễn ra gay gắt. Ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre cũng đã chỉ đạo các nhà máy nước vận hành các trạm bơm dự phòng, nâng công suất cấp nước, tăng cường vận chuyển nước từ các nhà máy chưa nhiễm mặn hỗ trợ cho các nhà máy bị nhiễm mặn, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho bà con.

Với nhiều giải pháp đồng bộ cấp nước ngọt sinh hoạt cho người dân. Các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long kỳ vọng sẽ kéo giảm đáng kể số hộ dân thiếu nước ngọt sinh hoạt trong mùa khô năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước