Giải pháp nào tháo gỡ ''điểm nghẽn’ của tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế?

Thanh Tâm-Thứ hai, ngày 27/06/2022 06:50 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, để giải quyết tình trạng thiếu thuốc cần có giải pháp tổng thế, đồng bộ những chính sách của ngành y tế và các cơ sở khám chữa bệnh

Chuyện thiếu thuốc, vật tư hóa chất tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập đã xảy ra từ nhiều tháng nay. Điều này là do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có lý do từ chuỗi cung ứng bị gián đoạn do dịch COVID-19 và vướng mắc hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đấu thầu thuốc, vật tư hay quy định về giá đấu thầu, trúng thầu.

Do một số tiêu cực trong ngành y nên vấn đề liên doanh, liên kết trong bệnh viện bị dừng lại. Nhưng dừng lại cũng có nhiều lý do chứ cũng không phải do phía bệnh viện mà một phần do các công ty chủ động dừng dẫn đến thiếu trang thiết bị y tế.

Theo TS.BS CKII Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy: ''Hiện pháp luật có đầy đủ quy định về mua sắm y tế và quy định rất chặt chẽ nhưng khi áp dụng vào thực tế, có những hoàn cảnh đặc biệt gấp gáp trong trong ngành y thì vẫn chưa phù hợp''.

Giải pháp nào tháo gỡ điểm nghẽn’ của tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế? - Ảnh 1.

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng đề án thành lập trung tâm mua sắm tập trung của ngành y tế thành phố. Song, liệu rằng trung tâm mua sắm đấu thầu tập trung của Sở Y tế lần này có thực hiện đúng được nhiệm vụ là cung ứng được thuốc, vật tư tiêu hao và trang thiết bị y tế kịp thời cho 117 bệnh viện hay không?

PGS.TS. Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương: ''Một bệnh viện đấu thầu đã khó mà bây giờ tới 117 bệnh viện trong cả thành phố đấu thầu chung như vậy thì chắc chắn là công việc sẽ rất là nhiều. Trung tâm mua sắm đấu thầu tập trung muốn thành công thì phải có sự đóng góp của các cơ sở y tế''.

''Rất nhiều bệnh viện có quy mô lớn và số lượng sử dụng cũng rất là lớn. Do đó, tôi nghĩ rằng Trung tâm này từng bước sẽ hoàn thiện dần, có thể năm đầu đảm bảo được khoảng 20-30% rồi tiếp tục 50-60% và sau đó có thể tiến tới là mua sắm toàn bộ'', bác sĩ CKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết thêm.

Môt trong những kết luận 14 của Bộ Chính trị quy định việc bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tuy nhiên, sau hàng loạt những tiêu cực của ngành y tế, nhiều lãnh đạo bệnh viện tâm tư mong có hướng dẫn quy định rõ ràng, phân cấp cho những tình huống khẩn cấp trước tình hình thực tế.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước