Giải thưởng Sách Quốc gia lan tỏa văn hóa đọc

Hải Yến-Thứ bảy, ngày 10/10/2020 05:10 GMT+7

VTV.vn - Giải thưởng sách quốc gia góp phần lan tỏa tới cộng đồng về văn hóa đọc cũng như những cuốn sách có giá trị.

Tối 9/10, lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia sẽ diễn ra tại Hà Nội. Đây là giải thưởng thường niên do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức với mục tiêu lựa chọn, tôn vinh những tác phẩm có chất lượng cao về tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ, góp phần vào nâng cao dân trí. Giải thưởng sách quốc gia năm nay với nhiều nét mới, với kỳ vọng sẽ giúp lan tỏa văn hóa đọc tới mọi người.

Năm mảng sách trong giải thưởng bao gồm: Chính trị, kinh tế; khoa học tự nhiên và công nghệ; khoa học xã hội và nhân văn; văn hóa, văn học và nghệ thuật; thiếu nhi. Giải sách năm nay thu hút sự tham gia của 48 nhà xuất bản, với 362 cuốn sách.

Với hai vòng chung khảo và sơ khảo, Hội đồng đã quyết định trao giải cho 27 cuốn sách. Đó là những ấn phẩm được đánh giá giàu tính sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học có nhiều giá trị.

Trao tặng tủ sách hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời 2020 Trao tặng tủ sách hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời 2020

VTV.vn - Sáng 7/10, Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ trao tặng tủ sách cho nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước