Giám định pháp y với trẻ bị ngược đãi, xâm hại

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/12/2022 18:44 GMT+7

VTV.vn - Bộ Y tế đã ban hành thông tư hướng dẫn quy trình giám định đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi và xâm hại tình dục.

Theo đó, đối với các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự.

Các trường hợp khác sẽ thực hiện trong không quá 9 ngày đối với các trường hợp giám định xâm hại tình dục, hành hạ ngược đãi, xác định giới tính, sự có thai, khả năng tình dục nam. Không quá 18 ngày đối với trường hợp phải hội chẩn. Không quá 20 ngày đối với các trường hợp giám định độc chất, mô bệnh học, ADN và không quá 1 tháng đối với trường hợp phải hội chẩn...

Theo các chuyên gia, dấu vết của hành động dâm ô để lại trên người nạn nhân thường là các tổn thương rất dễ biến mất, thậm chí không để lại dấu vết, một số cháu nhỏ 5-7 tuổi có thể bị những tổn thương nặng hơn. Vì vậy, người giám hộ của trẻ phải nhanh chóng quyết định việc tố cáo và việc giám định phải được thực hiện khẩn trương.

Hằng năm, các đơn vị pháp y trên cả nước giám định khoảng 2.000 trường hợp có dấu hiệu xâm hại tình dục và số lượng này tăng theo các năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước