Gia tăng số vụ xâm hại tình dục trẻ em

Phương Thanh, Đình Trung-Thứ bảy, ngày 03/12/2022 20:17 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, các tòa án trên cả nước đã xét xử hơn 1.750 vụ án xâm hại tình dục trẻ em, tăng hơn 180 vụ so với năm 2021.

Những giải pháp hỗ trợ và phòng ngừa xâm hại, bạo lực đã được bàn luận trong toạ đàm và triển lãm "Chạy trốn chốn an toàn" tổ chức ngày 2/12 tại Bảo tàng phụ nữ Việt Nam, nhân tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới.

Gia tăng số vụ xâm hại tình dục trẻ em - Ảnh 1.

Câu chuyện thực tế của hơn 30 trường hợp bị xâm hại, bạo lực trong gia đình được chia sẻ trong triển lãm gây xúc động mạnh. Đó là những bức ảnh vết thâm tím của người vợ bị chồng đánh đập, là lời tự sự ám ảnh của cô bé bị bố đẻ xâm hại trong suốt thời gian dài…

Gia tăng số vụ xâm hại tình dục trẻ em - Ảnh 2.

Với đa số mọi người, khi nói đến chốn an toàn, ai cũng nghĩ tới ngôi nhà thân thuộc - mái ấm bình yên của mỗi người sau một ngày dài mệt mỏi. Vậy nhưng với không ít phụ nữ, trẻ em, ngôi nhà của họ không phải chốn bình yên mà thậm chí còn là địa ngục, phải hứng chịu bạo lực ngôn ngữ, bạo lực thể xác bởi chính những người thân trong gia đình.

Vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi tại kỳ họp thứ Tư Quốc hội khoá XV. Điều này đã cụ thể hóa cam kết thúc đẩy, bảo vệ quyền con người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế trong gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước