Giảm nghèo ở TP.HCM - điểm sáng giữa đại dịch

Nguyễn Hương-Thứ năm, ngày 12/11/2020 21:33 GMT+7

VTV.vn - Một quận và 22 phường của 8 quận khác ở TP.HCM đã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo - ngay trong thời điểm dịch COVID-19 tác động không nhỏ đến mọi mặt xã hội.

Đây là kết quả của 5 năm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững mà thành phố đã triển khai. Tăng thu nhập, nâng chất lượng sống và quan trọng nhất của chương trình này, chính là khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo, hộ nghèo.

Giúp người nghèo có sinh kế ổn định, thoát nghèo bền vững, TP.HCM đã thực hiện giải pháp. Trong đó nổi bật là chính sách "Trao cần câu thay vì cho xâu cá", như phố hàng rong Nguyễn Văn Chiêm là một ví dụ.

"Cần câu" ở đây chính là những quầy hàng và cả một phần vỉa hè làm nơi buôn bán cho hơn chục hộ nghèo của quận 1. Thu nhập vì thế cũng nâng lên. Ngay cả trong đại dịch, họ cũng không mấy bị ảnh hưởng.

Giảm nghèo ở TP.HCM - điểm sáng giữa đại dịch - Ảnh 1.

Những quầy hàng của chục hộ nghèo ở quận 1

Giai đoạn từ năm 2016 đến nay, TP.HCM đã huy động gần 11.800 tỷ đồng để thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững. Hơn 80.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát khỏi tư tưởng an phận, vươn lên thoát nghèo. Từ đầu năm đến nay, không ghi nhận hộ dân nào tái nghèo do ảnh hưởng của dịch.

Tuy nhiên, khó khăn trong công tác giảm nghèo bền vững chính là vấn đề nhà ở cho người nghèo đô thị. Giai đoạn tới, thành phố sẽ tập trung giải quyết vấn đề này, đồng thời nâng chuẩn hộ nghèo lên 36 triệu đồng/người/năm đối với hộ nghèo và 46 triệu đồng/người/năm đối với hộ cận nghèo, tăng 1/3 so với mục tiêu cũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước