Giảm tỷ lệ người tham gia BHYT: Đâu là nguyên nhân chính?

Kim Xuân - Quang Linh - Đức Thắng-Thứ sáu, ngày 22/05/2015 22:31 GMT+7

VTV.vn - Nguyên nhân chính là do số đối tượng thoát nghèo thời gian qua tăng, ngân sách nhà nước không hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT cho nhóm đối tượng này.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, tính đến giữa tháng 5, số người tham gia BHYT giảm tới 1,6 triệu người so với cuối năm 2014. Theo phản ánh của một số địa phương, sự sụt giảm này là do những khó khăn trong thủ tục mua BHYT theo hộ gia đình. Tuy nhiên, thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam lại cho thấy, số người tham gia BHYT theo hộ gia đình tăng 200.000 người. Vậy đâu là nguyên nhân của việc giảm số lượng người tham gia BHYT trong những tháng đầu năm?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước