Gian nan công tác di dời nhà ven kênh rạch

Quốc Thái, Minh Quân-Thứ sáu, ngày 04/03/2022 13:39 GMT+7

VTV.vn - Hầu hết nhà trên kênh rạch có diện tích đất rất nhỏ còn lại là phần lấn chiếm trên sông rạch, mức đền bù thấp và khó thu hút nguồn vốn xã hội hóa.

Tại TP Hồ Chí Minh hiện có hàng chục ngàn ngôi nhà ven kênh rạch đang chờ đợi để được di dời theo chủ trương chỉnh trang đô thị của thành phố. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua số lượng di dời vẫn ở con số rất thấp vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Người dân từng ngày thấp thỏm mong chờ được về nơi ở mới trong khi chính quyền vẫn loay hoay tìm phương án giải quyết.

Gian nan công tác di dời nhà ven kênh rạch - Ảnh 1.

Hàng loạt ngôi nhà ven kênh rạch lụp xụp, tạm bợ nằm ngay bờ Bắc kênh Đôi, đoạn chạy qua phường 16, Quận 8, TP Hồ Chí Minh. Nhiều nhà nát đến mức tưởng như chỉ cần có tác động nhỏ cũng có thể đổ ụp xuống nước bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, với những người dân nơi đây, mỗi người mỗi ý.

Gian nan công tác di dời nhà ven kênh rạch - Ảnh 2.

Quận 8 là quận có nhiều hộ dân phải di dời nhất trên địa bàn thành phố với hơn 10.000 căn nhà. Tuy nhiên, số di dời được thực hiện thành công là rất thấp. Nguyên nhân là bởi hầu hết nhà trên kênh rạch có diện tích đất rất nhỏ còn lại là phần lấn chiếm trên sông rạch, nếu đền bù thì không được bao nhiêu và khó thu hút nguồn vốn xã hội hóa.

Theo thống kê, quỹ đất sau khi di dời nhà ven kênh rạch sẽ mang lại cho Thành phố hơn 500ha đất để thực hiện các dự án. Tuy nhiên, để giải tỏa hàng chục ngàn căn nhà ven kênh rạch thì hẳn là còn cả một vấn đề.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước