TP.HCM cần 50.000 tỷ đồng để di dời nhà ở ven kênh rạch

VTV9-Thứ hai, ngày 09/10/2017 08:35 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Bất động sản)

VTV.vn - 50.000 tỷ đồng là kinh phí TP.HCM cần có để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án di dời nhà ở ven và trên kênh rạch trên địa bàn thành phố.

Con số này vừa được Sở Xây dựng TP.HCM công bố. Chủ trương của TP.HCM là huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội cùng tham gia đầu tư các dự án chỉnh trang và phát triển đô thị. Tuy nhiên, thành phố vẫn phải thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách với các tuyến rạch nhánh, rạch nhỏ.

Theo đại diện Sở Xây dựng, nếu không được áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt, khả năng TP.HCM không thực hiện được việc di dời được 20.000 căn nhà ven kênh rạch trong giai đoạn 2016 - 2020. Báo cáo của Sở Xây dựng cũng cho biết, từ khi ban hành chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị đến nay, TP.HCM đã triển khai di dời được 502 căn nhà trên và ven kênh rạch.

TP.HCM xem xét cấp phép xây dựng nhà ven kênh rạch TP.HCM xem xét cấp phép xây dựng nhà ven kênh rạch TP.HCM kiến nghị chỉ định thầu 62 dự án di dời nhà ven kênh TP.HCM kiến nghị chỉ định thầu 62 dự án di dời nhà ven kênh Báo động nhà xuống cấp ven kênh tại TP.HCM Báo động nhà xuống cấp ven kênh tại TP.HCM

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước