Giáo dục Phật giáo tạo nguồn lực cho sự phát triển

Lan Phương, Bích Vân-Thứ tư, ngày 12/01/2022 22:12 GMT+7

VTV.vn - 40 năm qua, Học viện Phật giáo Việt Nam đã đào tạo những nguồn lực quan trọng đủ hạnh tuệ đảm trách Phật sự hoằng pháp trong các lĩnh vực ở khắp mọi miền của Tổ quốc.

Thành lập năm 1980, Học viện Phật giáo Việt Nam có tên gọi ban đầu là Trường Cao cấp Phật học Việt Nam. Chùa Quảng Bá, chùa Quán Sứ là những địa điểm đầu tiên đặt nền móng cho sự nghiệp giáo dục Phật giáo ở phía Bắc.

Giáo dục Phật giáo tạo nguồn lực cho sự phát triển - Ảnh 1.

Đến nay, Học viện đã và đang đào tạo được 8 khóa hệ cử nhân, 7 khóa hệ cao đẳng và 4 khóa hệ liên thông, cung cấp cho Giáo hội và xã hội gần 2.000 vị Tì - khiêu có học vị Cử nhân Phật học.Từ năm 2018, Học viện đủ điều kiện chiêu sinh và mở hệ đào tạo sau Đại học.

Bằng nguồn vốn xã hội hoá, từ năm 2004, Học viện Phật giáo Việt Nam mở rộng quy mô đào tạo và cơ sở trường lớp tại xã Phù Linh, Sóc Sơn. Đây là nơi tổ chức các cuộc hội thảo khoa học mang tầm quốc gia và quốc tế.

Kỷ niệm 40 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội là dịp để nhắc nhở mỗi tăng ni sinh luôn phải làm theo chánh pháp, kiên trì trên con đường tu tập, trở thành nguồn lực cho phát triển xã hội, đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước