Giao thông cửa ngõ Hà Nội ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Đức Quang, Thanh Long-Thứ năm, ngày 26/01/2023 13:42 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay dự báo lượng người dân trở về Thủ đô sẽ tăng cao gây áp lực cho giao thông trong các thời điểm nhất định, đặc biệt tại khu vực, tuyến đường ra vào cửa ngõ.

Theo ghi nhận của phóng viên trong buổi sáng hôm nay, giao thông đi lại ra vào các cửa ngõ Thủ đô đều thông thoáng, lượng phương tiện bắt đầu tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ. Tại các bến xe cũng thông thoáng, vắng vẻ do lượng hành khách qua lại ổn định.

Theo nhân định, ngày nghỉ Tết cuối cùng năm nay, giao thông có lẽ cũng không tăng quá đột biến do người dân đã rải rác trở về Thủ đô trong 1-2 ngày gần đây. Hơn nữa ngày mai là ngày làm việc đầu tiên là ngày thứ 6, sau đó lại đến hai ngày nghỉ tiếp theo cho nên lượng người dân như học sinh sinh viên hay lao động tự do trở về Thủ đô cũng không nhiều trong thời điểm ngày hôm nay.

Tuy nhiên theo lực lượng chức năng, trong chiều tối hoặc đêm nay, giao thông có thể sẽ căng thẳng ở các tuyến trọng điểm ra vào cửa ngõ Hà Nội, đặc biệt cửa ngõ phía Nam, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Ninh Bình. Lực lượng CSGT sẽ ứng trực 100% quân số để phân luồng từ xa nếu xảy ra ùn tắc cũng như khuyến cáo người dân nên chọn lộ trình và thời điểm thích hợp để trở lại Thủ đô tránh gây áp lực giao thông trong một thời điểm để việc đi lại được dễ dàng thuận lợi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước