Gió lốc kinh hoàng "càn quét" ở TP.HCM

Theo Dân trí-Thứ năm, ngày 04/06/2015 11:45 GMT+7

Biển quảng cáo rất lớn của một doanh nghiệp trên đường Lê Văn Việt bị đổ sập...

VTV.vn - Trước khi mưa lớn ập đến, cơn cuồng phong đã "tung hoành" gây hậu quả kinh hoàng, làm tốc mái hàng chục nhà dân, gãy đổ hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo...

Đến tận đêm 3/6, chính quyền, các ban ngành quận 9, TP.HCM vẫn đang tích cực phối hợp khắc phục hậu quả cơn gió lốc kinh hoàng gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân tại các phường Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A và Tăng Nhơn Phú B. Hàng chục hộ dân phải sống cảnh “màn trời” vì mái nhà bị tốc mái, nhiều tài sản hư hỏng nặng.

Lốc xoáy kinh hoàng càn quét ở TPHCM
Đến tối 3/6, nhiều khu vực trên địa bàn quận 9 vẫn đang chìm trong bóng tối vì mất điện sau sự cố gió lốc buổi chiều cùng ngày.

Trước đó khoảng 15h ngày 3/6, nhiều khu vực ở TPHCM mây đen giăng kín và có gió lớn. Trước khi cơn mưa ập đến, cơn gió lốc xuất hiện thổi tung hàng loạt mái nhà dân trên địa bàn khu phố 1, 2, 3 phường Tăng Nhơn Phú B, Tăng Nhơn Phú A và phường Hiệp Phú. Nhiều tấm tôn bị hất văng bay lên đường dây điện khiến một số khu vực quận 9 bị mất điện. Đến gần 20h, ngành điện lực mới khắc phục xong.

Nhiều người một phen hú vía...
Nhiều người một phen hú vía...
Một phần biển quảng cáo bị hất văng sang trụ sở ngân hàng bên cạnh trên đường Lê Văn Việt.
Một phần biển quảng cáo bị hất văng sang trụ sở ngân hàng bên cạnh trên đường Lê Văn Việt.

Hàng loạt tuyến đường như Lê Văn Việt, Đình Phong Phú, Dương Đình Hội… cây xanh ngã rạp gây cản trở giao thông. Trên đường Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, biển quảng cáo rất lớn của một doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di động bị đổ sập cùng khung sắt nặng hàng tấn khiến nhiều người một phen hú vía nhưng rất may không ai bị liên luỵ.

Hơn 30 căn nhà của người dân bị tốc mái, hư hỏng và hàng loạt cây xanh ngã đổ xuống đường.
Hơn 30 căn nhà của người dân bị tốc mái, hư hỏng và hàng loạt cây xanh ngã đổ xuống đường.
Mưa lớn cũng đã gây ngập nặng tuyến đường Lê Văn Việt.
Mưa lớn cũng đã gây ngập nặng tuyến đường Lê Văn Việt.

Bước đầu thống kê, trên địa bàn cả 3 phường có hơn 30 căn nhà bị tốc mái. Trong đó nặng nhất là phường Tăng Nhơn Phú B có 15 căn bị tốc mái hoàn toàn; 5 căn khác bị hư hỏng 1 phần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước