Giúp đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ hủ tục lạc hậu

Hoài Lương, Trọng Đức-Chủ nhật, ngày 06/11/2022 21:12 GMT+7

VTV.vn - Ông Vàng Xín Dư, một cán bộ về hưu người Mông suốt hàng chục năm qua đã giúp đồng bào ở xã biên giới Tả Ván của tỉnh Hà Giang xoá bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh.

Xã Tả Ván là xã biên giới thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang. 100% dân số là người dân tộc Mông. Ngày nào cũng vậy, ông Vàng Xín Dư đến từng hộ gia đình trong xã, dù gần hay xa.

Gia đình anh Mua Mí Sính có cô con gái 15 tuổi đang học nghề ở thành phố Hà Giang. Nếu không có ông Vàng Xín Dư khuyên bảo, động viên thì cô đã bỏ học để lấy chồng từ năm 13 tuổi.

Anh Sính cho biết: ''Anh chỉ bảo là các con phải đi học tiến bộ, khi nào hết chương trình, đủ tuổi thì lấy chồng sau không việc gì. Gia đình bảo ban con và con gái giờ cũng thấu hiểu rồi".

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ hủ tục lạc hậu - Ảnh 1.

"Những cái đó là những cái tôi phải giải thích. Phải bỏ, dứt khoát là phải bỏ. Mà phải trực tiếp giải thích bằng tiếng Mông bà con mới hiểu", ông Vàng Xín Dư cho biết thêm.

Việc tổ chức tang ma của người Mông cũng là một hủ tục cần xóa bỏ. Người qua đời không được cho ngay vào áo quan mà cứ để trong nhà đến cả tuần chờ thầy cúng làm lễ. Có những nhà làm thịt cả 6 - 7 con trâu, con bò mời cả làng đến nhà ăn, ngay cạnh người đã khuất.

Nhờ ông Vàng Xín Dư, 5 năm trở lại đây, người Mông trong thôn không còn theo các hủ tục này nữa. Thôn đã có Ban tang lễ và Quỹ đám hiếu hỗ trợ tổ chức đám tang cho những người qua đời ở các gia đình khó khăn.

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ hủ tục lạc hậu - Ảnh 2.
Giúp đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ hủ tục lạc hậu - Ảnh 3.

Chỉ còn vài tháng nữa là ông Vàng Xín Dư tròn 40 năm tuổi Đảng. Ông là đảng viên đầu tiên của xã Tả Ván làm cán bộ cấp tỉnh. Với ông, "lý tưởng của cách mạng, lý tưởng của Bác Hồ đã trong tim, chỉ khi tim ngừng đập thì mới hết lý tưởng này".

Hà Giang là nơi sinh sống của 19 dân tộc, với gần 90% dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số. Ðầu năm nay, Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành Nghị quyết về "Xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh" với mục tiêu đến năm 2030 xóa bỏ hoàn toàn các tập quán, phong tục lạc hậu. 

Tại buổi gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Hà Giang đầu tuần này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những người như ông Vàng Xín Dư và tỉnh Hà Giang đang nỗ lực thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xóa bỏ mê tín, hủ tục, dành nguồn lực để xây nhà tình nghĩa, chăm lo đời sống và học hành cho trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước