Nam Định: Học tập và làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

TTXVN-Thứ sáu, ngày 29/04/2022 18:16 GMT+7

Ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nam Định, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Công Luật - TTXVN

VTV.vn - Qua 1 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, Nam Định đã thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các sở, ngành chuyên môn của tỉnh và các huyện, thành phố.

Ngày 29/4, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Bà Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định cho biết, việc triển khai và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định triển khai bài bản, kịp thời, nghiêm túc. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sự đổi mới tích cực với nhiều hình thức, nội dung phong phú như học tập theo chuyên đề, hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở; đối tượng học tập được mở rộng và thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân.

Qua 1 năm thực hiện Kết luận, Nam Định đã thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các sở, ngành chuyên môn của tỉnh và các huyện, thành phố để giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là những việc có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân như công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo… Năm 2021, các cơ quan trên địa bàn đã tiếp 2.808 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 3.623 đơn thư; giải quyết được 72/84 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt trên 85%. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 song kinh tế Nam Định vẫn có sự khởi sắc. Năm 2021, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh tăng 7,9% so với năm 2020; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 7.858 tỷ đồng, tăng 29%. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, đến nay toàn tỉnh có 106/204 (đạt 52 %) xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nam Định đã hoàn thành Dự án đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn I) và đã tổ chức khởi công giai đoạn II; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với các dự án của Tập đoàn Xuân Thiện với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 99 nghìn tỷ đồng trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng.

Trong năm 2021, tỉnh cũng hoàn thành việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố, tạo được sự đồng thuận, thống nhất của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Sau sáp nhập còn 2.160 thôn (xóm), tổ dân phố, giảm 1.514 đơn vị, giảm 8.859 người. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố, tăng 16 bậc so với năm 2020.

Ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định yêu cầu, thời gian tới, các cấp ủy trên địa bàn phải xác định việc thực hiện Kết luận 01 là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, để việc học tập làm theo Bác trở thành hành động tự giác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Nam Định

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước