Glocom có thể gây mù vĩnh viễn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/11/2021 21:35 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Chỉ một nửa số bệnh nhân Glocom ở Việt Nam được phát hiện và điều trị, trong khi đó, số người mắc bệnh này ngày càng tăng.

Thông tin này được đưa ra tại tọa đàm trực tuyến "Cẩn thận với kẻ cắp ánh sáng - Căn bệnh Glocom" tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

Các bác sĩ tham gia tọa đàm cho biết Glocom là một trong trong những nguyên nhân gây mù không hồi phục hàng đầu thế giới, chỉ sau bệnh đục thủy tinh thể. 6,5% bệnh nhân trên 50 tuổi bị mù cả hai mắt là do Glocom. Tất cả mọi người đều có nguy cơ mắc bệnh.

Số người mắc bệnh này trên thế giới ngày một tăng. Nếu như 10 năm trước mới chỉ có 4,2 triệu người thì đến nay, là 11 triệu người và dự kiến 20 năm nữa sẽ là trên 111 người. Phát hiện sớm sẽ giúp ích cho điều trị.

Bác sĩ Tăng Hồng Châu - Giám đốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng cho biết: "Bệnh Glocom nguy hiểm ở chỗ làm tổn thương thần kinh nhưng không gây đau nhức trong phần lớn các trường hợp. Do vậy, bệnh nhân không nhận biết để đi khám và điều trị kịp thời. Nó chính là nguyên nhân gây mù thứ hai trên toàn thế giới.

Những người có yếu tố nguy cơ cần phải tầm soát sớm, những người đã được chẩn đoán và đã được điều trị thì phải tái khám theo chỉ định của bác sĩ. Tổn thương do Glocom gây ra là không thể hồi phục vì bệnh dẫn đến mù vĩnh viễn. Do đó cần nâng cao nhận thức và tầm soát bệnh Glocom ngay bây giờ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước