Góc nhìn về thành thị của người di cư

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/05/2021 21:04 GMT+7

VTV.vn - Một dự án chụp ảnh, do chính những người di cư tham gia đã được tổ chức.

Việt Nam là một trong những nước có tốc độ đô thị hóa cao nhất Đông Nam Á. Quá trình này kéo theo người di cư về thành thị ngày một tăng. Trong những người di cư, rất nhiều người làm công việc lao động tự do. Sống cả chục năm ở một đô thị lớn như Hà Nội, những người di cư có góc nhìn thế nào?

Một dự án chụp ảnh, do chính những người di cư tham gia đã được tổ chức. Họ kể lại cuộc sống thị thành qua những bức ảnh và cũng gửi gắm trong đó nhiều nỗi niềm.

Trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều người di cư đang mắc kẹt ở thành phố, về quê cũng không việc, ở lại cũng chẳng xong, họ đang thực sự vật lộn với cuộc sống, không mong gì hơn là dịch sẽ sớm được kiểm soát để sinh kế của người di cư sẽ lại được như xưa.

Người lao động di cư khó tiếp cận bảo hiểm xã hội Người lao động di cư khó tiếp cận bảo hiểm xã hội

VTV.vn - Dù là lực lượng đông đảo, đóng góp quan trọng cho sự vận hành kinh tế của xã hội, nhưng những lao động di cư lại đang gặp trở ngại khi muốn tham gia bảo hiểm xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước