Hà Nội đang ứng phó phòng ngừa COVID-19 như thế nào?

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 19/08/2020 20:26 GMT+7

VTV.vn - Ngoài việc cách ly theo từng khu vực, 1 trong các biện pháp phát hiện sớm các ca COVID-19 là tất cả các cơ sở y tế đều phải có khu khám, sàng lọc, phân luồng ngay từ cổng.

Đến thời điểm này, Hà Nội đã ghi nhận 11 trường hợp dương tính virus SARS-CoV-2, đều liên quan đến Đà Nẵng. Trong đó, 2 trường hợp từ F1 thành F0. Thủ đô đang làm gì để hạn chế tối đa các ca lây nhiễm, ngăn chặn sự bùng phát dịch?

Tăng cường cách ly phòng ngừa lây lan COVID-19 trong cộng đồng

Rút kinh nghiệm từ đợt dịch trước, thay vì cách ly cả một phường hay cả một khu phố thì giờ đây, Hà Nội sẽ chỉ khoanh vùng theo địa hình và việc tiếp xúc của bệnh nhân. Điều này đã giúp việc sinh hoạt của người dân không bị ảnh hưởng cũng như tiết kiệm nguồn lực trong phòng chống dịch.

Hà Nội đang ứng phó phòng ngừa COVID-19 như thế nào? - Ảnh 1.

Tại quận Tây Hồ, nơi vừa phát hiện ca bệnh số 979, do tiếp xúc với bệnh nhân 979, nên hai con của ông bà Quy được xác định là F1 và phải đi cách ly tập trung. Bản thân gia đình ông bà và các cháu là F2 phải tự cách ly tại nhà. Hàng ngày, nhân viên y tế sẽ đến kiểm tra sức khỏe cho người dân 2 lần.

Tuy đoạn ngõ nơi xác định bệnh nhân dương tính chỉ dài khoảng 100m nhưng nằm giữa hai phường Phú Thượng và Xuân La lại có nhiều điểm giao cắt nên 7 chốt liên ngành đã được lập. Đồng thời, người dân được thông báo thực hiện cách ly và các biện pháp phòng bệnh để đảm bảo không lây lan ra cộng đồng.

Nếu như trước đây, việc cách ly sẽ được thực hiện trên diện rộng dù chỉ phát hiện 1 ca bệnh thì nay sẽ chỉ khoanh vùng theo địa hình nơi bệnh nhân ở và tiếp xúc.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội vừa cho biết, hơn 600 người thuộc diện F1 đã được xác định là âm tính, sau khi xét nghiệm PCR. Tuy nhiên, người dân tại khu vực này vẫn phải tiếp tục cách ly và theo dõi tại nhà trong vòng 14 ngày.

Tăng cường sàng lọc, phân luồng tại các cơ sở y tế

Hà Nội đang ứng phó phòng ngừa COVID-19 như thế nào? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ngoài việc cách ly theo từng khu vực, một trong những biện pháp giúp Hà Nội phát hiện sớm các ca bệnh COVID-19 là tất cả các cơ sở y tế đều phải có khu khám, sàng lọc và phân luồng ngay từ cổng bệnh viện.

Trong đó, 5 bệnh viện Đống Đa; Hà Đông; Thanh Nhàn; Bắc Thăng Long và Đức Giang được chỉ định khám, sàng lọc và xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trên địa bàn Hà Nội.

Song song với đó, các bệnh viện này vẫn phải đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho người dân. Vì vậy, công tác phân luồng, đảm bảo an toàn trong bệnh viện luôn được chú trọng.

Mỗi ngày, tại khu khám sàng lọc viêm đường hô hấp cấp của bệnh viện Đức Giang có từ 70 đến 100 người đến khám. Ngoài những người trở về từ vùng dịch, những người có triệu chứng ho, sốt khi vào viện sẽ được chỉ định vào đây. Bệnh nhân sẽ được khám, lấy mẫu xét nghiệm và chụp X-Quang phổi, nếu thấy có những dấu hiệu bất thường bệnh nhân sẽ được chuyển lên khu cách ly để theo dõi.

Tránh trường hợp để lọt bệnh nhân mắc COVID-19, các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đều tuân thủ việc phân luồng, khai báo y tế.

Trong chiều 19/8, Hà Nội sẽ hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 75.000 người trở về từ Đà Nẵng. 50% số mẫu đã được xét nghiệm với sự hỗ trợ của 4 bệnh viện của trung ương.

Hà Nội mở rộng xét nghiệm PCR để phòng chống COVID-19 Hà Nội mở rộng xét nghiệm PCR để phòng chống COVID-19 Vẫn còn nhiều hàng quán Hà Nội chưa thực hiện giãn cách để phòng COVID-19 Vẫn còn nhiều hàng quán Hà Nội chưa thực hiện giãn cách để phòng COVID-19 Hà Nội yêu cầu tạm đóng cửa quán ăn chưa đảm bảo đủ giãn cách Hà Nội yêu cầu tạm đóng cửa quán ăn chưa đảm bảo đủ giãn cách

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước