Hà Nội: Dành 200 tỷ đồng chăm lo Tết cho người lao động

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/01/2022 19:09 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, Liên đoàn lao động Hà Nội dành ra 200 tỷ đồng để chăm lo cho người lao động dịp Tết.

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn và biến động. Lương thưởng của người lao động kém hơn 30% so với năm 2020. Dù đã gần sát Tết nhưng nhiều lao động xa nhà vẫn không có ý định trở về quê ăn Tết cùng người thân. Vì vậy, công đoàn các cấp cần phát huy vai trò của mình trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Đây là cái tết thứ 2 chị Yên không về nhà dù chỉ cách hơn 100km, con nhỏ và phương tiện đi lại không thuận tiện. Đã mấy tháng nay, chồng chị bị mất việc làm, chỉ còn chị là lao động chính. Thưởng Tết cũng kém hơn năm ngoái nên hai vợ chồng quyết định ở lại để tiết kiệm chi phí.

Hà Nội: Dành 200 tỷ đồng chăm lo Tết cho người lao động - Ảnh 1.

Nhiều gia đình không về quê và đón Tết ở nhà trọ

Cũng cùng cảnh 2 năm ăn Tết ở nhà trọ nhưng gia đình chị Anh còn có mẹ ở cùng. Bà xuống trông cháu, Tết đến con cháu không về được nên bà cũng ở lại luôn. Ăn Tết trong nhà trọ chật hẹp nhưng dù sao có cả gia đình cũng thấy ấm áp hơn.

Hiểu được những khó khăn của người lao động, năm nay Liên đoàn lao động Hà Nội dành ra 200 tỷ đồng để chăm lo cho người lao động dịp Tết, chưa tính đến nguồn vận động tài trợ và nguồn hỗ trợ của Trung ương.

Nhận bánh chưng, giò và cành đào Tết do liên đoàn trao tặng, chị Yên thấy ấm lòng hơn với cái Tết xa nhà.

Quảng Bình: Chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn Quảng Bình: Chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn

VTV.vn - Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình "Tết sum vầy, Xuân bình an", mở đầu chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước