Người lao động mong sớm được tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19

Quang Phồn, Đình Trung-Thứ năm, ngày 13/01/2022 18:55 GMT+7

VTV.vn - Hầu hết người lao động đã ý thức được tầm quan trọng của việc phòng dịch đối với an toàn của bản thân, gia đình nên muốn tiêm mũi thứ 3 trước khi đi tàu, xe về quê ăn Tết.

Công nhân làm việc xa nhà, cả năm chỉ đoàn tụ gia đình vào dịp Tết. Chỉ còn 15 ngày nữa là công nhân các khu công nghiệp sẽ về quê ăn Tết.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài tới 9 ngày. Theo dự đoán phần lớn người lao động ở cách quê từ 300km trở xuống sẽ trở về với gia đình. Để những lao động này quay lại nhà máy làm việc an toàn sau Tết cũng là vấn đề mà các chủ doanh nghiệp trăn trở.

Người lao động mong sớm được tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 - Ảnh 1.

Mặc dù 100% người lao động đã tiêm 2 liều vaccine phòng COVID-19 nhưng do tình hình dịch bệnh còn phức tạp, các nhà máy vẫn muốn tăng cường tiêm mũi thứ 3 cho người lao động trước khi nghỉ lễ nhằm bảo vệ sản xuất và chuỗi cung ứng đang phục hồi sau Tết.

Hơn nữa, việc bố trí ngồi giãn cách khi làm việc như hiện nay không thể duy trì được mãi do diện tích nhà xưởng có hạn và yêu cầu của dây chuyền sản xuất.

Theo ước tính của Liên đoàn Lao động, năm nay có gần 7 triệu lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp sẽ về quê đón Tết. Trong khi đó, các nhà máy mới hoạt động được 60%-70% công suất do thiếu người.

Việc tiêm tăng cường thêm mũi vaccine COVID-19 thứ 3 sẽ giúp cho người lao động yên tâm đi làm trở lại sau Tết và các doanh nghiệp cũng dễ tuyển thêm người cho đủ với nhu cầu sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước