Hà Nội đình chỉ hoạt động 5 cơ sở do chưa đảm bảo về phòng cháy

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 12/12/2021 05:53 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Công an thành phố Hà Nội đã đình chỉ hoạt động 5 cơ sở do chưa đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Ngày 11/12, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra về sự an toàn phòng cháy chữa cháy ở 7 cơ sở, phát hiện 10 điểm thiếu sót, qua đó xử phạt hành chính 2 cơ sở với số tiền 1,6 triệu đồng và ra quyết định đình chỉ hoạt động 5 cơ sở.

Cũng trong ngày, đã xảy ra 1 vụ cháy nhỏ xảy ra trên địa bàn quận Long Biên; 1 vụ chập cháy trên địa bàn quận Hoàn Kiếm; 2 sự cố cháy trên địa bàn huyện Thường Tín. Lực lượng chức năng của Công an thành phố điều động 6 lượt phương tiện cùng 40 lượt cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Tất cả các vụ cháy đều gây thiệt hại về tài sản không đáng kể và không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân các vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Báo cáo về công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông ở Hà Nội cho thấy, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm 2 người chết. Trong vụ va chạm giữa xe ô tô và xe mô tô tại quận Bắc Từ Liêm có 1 người chết; trong vụ va chạm giữa 2 xe mô tô (đi cùng chiều) tại quận Cầu Giấy có 1 người chết.

Bên cạnh đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng của Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 1.046 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt hành chính gần 400 triệu đồng, tạm giữ 15 phương tiện, 120 giấy tờ, tước 37 giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng cũng kiểm tra, phát hiện xử lý 49 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa, xử phạt hành chính với số tiền hơn 6 triệu đồng.

Ngoài ra, các Tổ công tác 141 còn phát hiện, xử lý 62 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 7 phương tiện, 15 bộ giấy tờ, phạt tại chỗ 40 trường hợp; phát hiện 4 vụ với 5 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự bàn giao cho các đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động huy động 31 tổ công tác với 1.246 lượt cán bộ, chiến sỹ để tuần tra bảo vệ mục tiêu, địa bàn trọng điểm, qua đó phát hiện và xử phạt vi phạm Luật Giao thông đường bộ đối với 14 trường hợp với số tiền 3,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, riêng Tổng đài 113 thuộc Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận 46 tin liên quan đến an ninh, trật tự, điều động 46 lượt phương tiện cùng 184 lượt cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường giải quyết; phát hiện, bàn giao 1 vụ với 5 đối tượng có dấu diệu phạm pháp hình sự để bàn giao cho đơn vị chức năng xác minh, xử lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước