Hà Nội dốc sức truy vết, khoanh vùng dập dịch COVID-19

Bảo Linh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 01/02/2021 18:56 GMT+7

VTV.vn - Tính đến thời điểm này, Báo cáo của TP Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính, trong đó 1 ca liên quan tới ca bệnh tại Quảng Ninh. 18 ca liên quan tới ca bệnh ở Hải Dương.

TP Hà Nội đang có cuộc họp của Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19. Tới thời điểm này, báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho biết, với 19 ca dương tính phân bổ ở nhiều quận huyện, Thành phố đã xác minh truy vết được 466 trường hợp F1, 2.008 F2, và con số này sẽ còn thay đổi. Nam Từ Liêm hiện là quận ghi nhận có số ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2 cao nhất với 10 ca.

Hà Nội dốc sức truy vết, khoanh vùng dập dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm tới F3 và lấy được gần 14.700 mẫu xét nghiệm. 10.500 mẫu đã có kết quả. Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhận định, lần này, các yếu tố dịch tễ đã thay đổi, tốc độ lây nhiễm rất nhanh, thời gian khởi phát bệnh cững rất nhanh. Tỷ lệ F1, F2 chuyển thành F0 nhiều hơn các đợt trước. Chỉ trong mấy ngày mà Hà Nội có tới 19 ca dương tính. Chắc chắn, những ngày tới, Hà Nội sẽ còn ghi nhận các ca dương tính mới ngoài cộng đồng.

Với những nhận định như vậy, Sở Y tế Hà Nội đề xuất nâng cao mức độ phòng chống dịch bệnh lên một cấp độ cao hơn nữa bởi nếu không truy vết nhanh, sẽ không theo kịp tốc độ lây nhiễm của dịch bệnh. Trong ngày mai (2/2), Hà Nội sẽ có thêm chỉ thị mới để nâng cấp độ các biện pháp phòng chống dịch, cũng như sẽ dốc sức, tăng cường cao điểm đảm bảo an toàn chống dịch cho các sự kiện chào mừng thành công của Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ huy động tối đa lực lượng để khẩn trương khoanh vùng, điều tra, truy vết các trường hợp mắc bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước