Hà Nội: Gần 1 triệu người tiêm đủ 2 mũi vaccine, hơn 300 người liên quan ca F0 tử vong âm tính

PV-Chủ nhật, ngày 26/09/2021 18:16 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Gần 1 triệu người dân Hà Nội đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, đây là kết quả sau thời gian thành phố triển khai các đợt cao điểm về tiêm chủng.

5,7 triệu người cũng đã được tiêm một mũi vaccine, chiếm gần 96% dân số trên 18 tuổi. Nhiều người trong số này đã gần đến thời điểm tiêm mũi thứ 2.

Về tình hình dịch bệnh, trong 24 giờ qua, thành phố Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Với hai ca mắc trong cộng đồng tại các huyện Thanh Oai và Hoài Đức, hiện tất cả các F1 đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tới nay, Thủ đô đã tiêm được hơn 6,7 triệu mũi vaccine cho người dân, trong đó có gần 950.000 mũi 2.

Sở Y tế Hà Nội sáng 26/9 cho biết, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4) là 3.965 ca. Trong đó, số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.601 người, số bệnh nhân nhiễm là đối tượng đã được cách ly có 2.364 trường hợp.

Tính đến hết ngày 25/9, Hà Nội đã tiêm được 6.710.456 mũi vaccine COVID-19, trong đó có 5.761.551 mũi 1 (đạt 95,71% dân số trên 18 tuổi) và 948.905 mũi 2 (đạt 15,76% dân số trên 18 tuổi).

Hà Nội: Gần 1 triệu người tiêm đủ 2 mũi vaccine, hơn 300 người liên quan ca F0 tử vong âm tính - Ảnh 1.

(Ảnh: Dân trí)

Quận Thanh Xuân đã dỡ bỏ phong tỏa đối với ngõ 332 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) sau gần 1 tháng cách ly y tế. Theo UBND quận Thanh Xuân, khu vực ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi dự kiến sẽ phong tỏa đến hết ngày 28/9.

Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 ở cộng đồng là ông L.D (65 tuổi ở xóm Phúc Đường, thôn Bãi 1, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội), nhà chức trách đã xác định được 26 F1 và 313 người liên quan. Đến tối 25/9, tất cả các mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của những trường hợp F1 và người liên quan đều âm tính.

Trước đó, ông L.D, là công nhân xây dựng tại công trường MB Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, khi đi làm tại công trường bị tai nạn lao động và tử vong vào 17h30 ngày 23/9. Sau khi được đưa vào bệnh viện, ông D được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính vào chiều 24/9.

Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp ông L.D, trong chiều 24/9, cơ quan chức năng địa phương đã chỉ đạo các lực lượng liên quan tiến hành phong tỏa tạm thời khu vực xóm Phúc Đường, xã Cao Viên và truy vết, xác định các trường hợp có liên quan.

Hà Nội đã tiêm hơn 5,5 triệu mũi vaccine phòng COVID-19 Hà Nội đã tiêm hơn 5,5 triệu mũi vaccine phòng COVID-19

VTV.vn - Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 20/9, toàn thành phố đã tiêm được 5.503.277 mũi vaccine phòng COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước