Hà Nội triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người nước ngoài

Phan Hằng - Thanh Xuân-Thứ tư, ngày 15/09/2021 18:40 GMT+7

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người nước ngoài sinh sống tại Hà Nội (Ảnh: Hà Nội mới)

VTV.vn - Từ chiều 15/9, Hà Nội triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố.

Ông Oh Won Jun là người Hàn Quốc đã sinh sống tại Hà Nội hơn 10 năm. Dù có điều kiện trở về nước tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhưng ông Oh quyết định ở lại để đợi tiêm ở Việt Nam.

"Tôi thấy chính phủ Việt Nam không hề phân biệt người nước ngoài và người Việt Nam và tiến hành tiêm chủng cho toàn dân. Chúng tôi rất an tâm và thực sự biết ơn. Tôi rất tự hào với bạn bè ở quê hương vì những nỗ lực phòng chống dịch của Việt Nam - quê hương thứ hai của tôi", ông Oh chia sẻ.

Riêng cộng đồng người Hàn Quốc có khoảng hơn 40.000 người sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Khoảng 50% người Hàn Quốc đã được tiêm tại nơi làm việc. Số còn lại được Hiệp hội người Hàn Quốc thống kê và thông báo đến tiêm trong hôm nay (15/9) và ngày mai (16/9). Danh sách sẽ được chia theo giờ để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Hà Nội triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người nước ngoài - Ảnh 1.

Bà Chang Eun Sook,Phó Chủ tịch Hiệp hội người Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết: "Trước khi đi tiêm, chúng tôi đã hướng dẫn cụ thể cho hội viên về quy trình tiêm, theo dõi sức khỏe sau tiêm của Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi cũng hỗ trợ phiên dịch tiếng Hàn để cho người Hàn Quốc và bác sĩ Việt Nam có thể giao tiếp với nhau một cách dễ dàng. Buổi tiêm hôm nay diễn ra rất thuận lợi và an toàn".

Trung tâm Y tế huyện Nam Từ Liêm là 1 trong 2 đơn vị tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn. Để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, quận đã sắp xếp 30 dây chuyền tiêm chủng, huy động lực lượng tiêm cả ngày lẫn đêm

Hà Nội sẽ tiến hành tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người nước ngoài sinh sống trên địa bàn tại Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm và Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội. Người nước ngoài sinh sống tại Hà Nội có thể liên lạc với các đại sứ quán, các hiệp hội người nước ngoài và cơ quan đại diện các nước để các cơ quan này lên danh sách tiêm vaccine COVID-19 miễn phí.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước