Hà Nội khẩn trương xét nghiệm PCR cho 75.000 người

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/08/2020 16:37 GMT+7

Hà Nội thực hiện xét nghiệm cho người dân về từ Đà Nẵng. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Tiến hành khẩn trương xét nghiệm PCR là công tác ưu tiên số 1 tại Hà Nội thời điểm này.

Đây là quan điểm được nhấn mạnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Hà Nội vào sáng nay (8/8).

Qua rà soát toàn thành phố đến nay, có gần 96.500 người về từ Đà Nẵng. Lãnh đạo UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị khẩn trương lấy mẫu để có thể nhanh chóng hoàn thành xét nghiệm trong vòng 1 tuần. Các mẫu xét nghiệm được gửi đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Đây là 4 đơn vị hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm PCR cho gần 75.000 người về từ Đà Nẵng từ ngày 15 - 29/7. Còn số người về từ ngày 7 - 14/7 vẫn sẽ được lấy mẫu máu để xét nghiệm nhanh.

Đồng thời, tiếp tục rà soát người về từ Đà Nẵng, xác minh F1 đưa vào cách ly tập trung và xác định F2 thực hiện cách ly tại nhà.

Về điều trị, trước mắt bệnh nhân tại Hà Nội vẫn chuyển vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, sau đó mới tính đến việc chuyển vào Bệnh viện Bắc Thăng Long rồi đến Bệnh viện Mê Linh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước