Hà Nội không có ca mắc COVID-19 mới trong 2 ngày qua

VTV News/Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/08/2020 18:15 GMT+7

Hà Nội tiến hành xét nghiệm những người trở về từ Đà Nẵng để phát hiện sớm ca mắc COVID-19. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Trong 2 ngày qua, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Trong tổng số 26.028 mẫu xét nghiệm PCR, có 18.423 mẫu âm tính, số còn lại chưa có kết quả.

Đây là thông tin tích cực vừa được đưa ra trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của TP Hà Nội.

Bên cạnh đó, từ ngày 8/8 tới 14h trưa nay (14/8), trong tổng số 77.150 người từ Đà Nẵng về trong thời gian từ 15-29/7, đã lấy được 26.028 mẫu xét nghiệm PCR.

Trong tổng số 26.028 mẫu, có 18.423 mẫu âm tính. Số còn lại mới lấy mẫu và đang trong quá trình xét nghiệm, chưa có kết quả.

Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 mới từ tháng 7 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 8 ca mắc gồm các bệnh nhân 447, 459, 714, 751, 752, 785, 812 và 867. Đáng chú ý, 2 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV2 mới nhất đều không đến Đà Nẵng, trong đó 1 trường hợp không có mối liên hệ với vùng dịch Đà Nẵng là ca bệnh số 867 (có địa chỉ tại Hải Dương).

Ngay sau khi nhận được kết quả xét nghiệm của ca bệnh số 867, CDC Hà Nội đã thông báo cho Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và CDC Hải Dương để tiến hành điều tra, lập danh sách người tiếp xúc gần tại các địa điểm liên quan.

Hà Nội không có ca mắc COVID-19 mới trong 2 ngày qua - Ảnh 1.

Phân luồng khám bệnh nhân nghi mắc Covid-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Ảnh: NLĐ)

Qua điều tra sơ bộ, tại cộng đồng có 12 trường hợp F1, 62 trường hợp F2 trong đó: 11 trường hợp tại huyện Thanh Trì, 01 trường hợp tại huyện Thường Tín. 11 trường hợp cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao (quận Nam Từ Liêm)... Tại Bệnh viện Thanh Nhàn có 6 trường hợp F1 (5 nhân viên y tế và 01 người con trai chăm sóc bệnh nhân), đã lấy mẫu, đang cách ly tại bệnh viện. 

Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Bệnh nhân khi đến khám được phân luồng vào ngay khu cách ly; trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân có 4 người (1 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 kỹ thuật viên X-quang), cả 4 cán bộ đều sử dụng phòng hộ đầy đủ, hiện đã được cách ly tại bệnh viện và lấy mẫu.

Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì đã thực hiện phun khử khuẩn tại nhà con gái bệnh nhân và các khu vực liên quan theo đúng quy định.

2 bệnh nhân COVID-19 mới ở Hà Nội đều không đến 'tâm dịch' Đà Nẵng 2 bệnh nhân COVID-19 mới ở Hà Nội đều không đến "tâm dịch" Đà Nẵng

VTV.vn -2 bệnh nhân mắc COVID-19 mới của Hà Nội đều không đến Đà Nẵng, trong đó 1 trường hợp không có mối liên hệ với vùng dịch Đà Nẵng là ca bệnh số 867.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước