Hà Nội "kín cổng cao tường" phòng, chống dịch COVID-19

Hoài Linh-Thứ sáu, ngày 07/05/2021 06:22 GMT+7

VTV.vn - Nhằm bảo đảm an toàn, phòng chống COVID-19, Thành phố Hà Nội yêu cần tạm dừng các hoạt động các khu vui chơi, thể dục thể thao tại công viên.

Hà Nội kín cổng cao tường phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Thủ đô tạm dừng hoạt động thể dục, thể thao tại công viên, vườn hoa; yêu cầu người dân hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách tối thiểu một mét nơi công cộng. Yêu cầu được Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đưa ra sau cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 chiều qua, áp dụng từ 0h ngày 5/5.

Hà Nội kín cổng cao tường phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Công viên Indira Gandhi trên mặt đường Giảng Võ đã khoá cổng.

Hà Nội kín cổng cao tường phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Bên trong không một bóng người.

Hà Nội kín cổng cao tường phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Người dân sống xung quanh khu vực này đều tuân theo chỉ đạo của chính phủ.

Hà Nội kín cổng cao tường phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Chỉ thị cũng nhắc lại yêu cầu tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu; các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, karaoke, quán bar, vũ trường, game, Internet; các rạp, trung tâm chiếu phim; các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hẻ, cà phê vỉa hè; các cơ sở dịch vụ spa, massage, xông hơi, phòng tập gym; các hoạt động tập thể dục, thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên cho đến khi có chỉ đạo mới.

Hà Nội kín cổng cao tường phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 6.
Hà Nội kín cổng cao tường phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Khu tập thể dục trong công viên vắng tanh. Người dân chọn cách chạy bộ, đi thể dục xung quanh công viên.

Hà Nội kín cổng cao tường phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Tình trạng tập trung đông người tại công viên Lê-nin cũng không còn. Với những công viên có không gian mở thế này, việc đóng cửa là không thể. Tuy nhiên người dân cũng rất ý thức chấp hành, không tụ tập đông người.

Hà Nội kín cổng cao tường phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Vườn hoa Lý Thái Tổ cũng vắng vẻ. Lực lượng chức năng luôn có mặt ở đây để nhắc nhở người dân tránh tụ tập và luôn đeo khẩu trang.

Hà Nội kín cổng cao tường phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 10.

Tuy nhiên việc này dẫn đến lượng người tập thể dục quanh hồ Gươm tăng cao.

Hà Nội kín cổng cao tường phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 11.

Người dân vẫn chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo về việc dừng tập thể dục thể thao. Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho biết: “Chủ tịch UBND TP có nhắc nhở các địa phương và đặc biệt là lực lượng công an cần tiếp tục xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm phòng dịch theo các chỉ đạo của Thành phố”.

Hà Nội kín cổng cao tường phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 12.

Việc đeo khẩu trang bắt buộc cũng chưa được thực hiện nghiêm chỉnh. Nhiều người khi gặp lực lượng chức năng mới kéo khẩu trang từ cằm lên đeo. Tập thể dục và đeo khẩu trang khiến cho việc hô hấp trở nên khó khăn hơn, nhiều người sẽ có tâm lý chủ quan, kéo khẩu trang xuống để hít thở dễ dàng hơn.

Hà Nội kín cổng cao tường phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 13.

Chủ tịch thành phố yêu cầu các đơn vị rà soát lại các phương án phòng chống dịch, nâng công suất, năng lực về truy vết, cách ly, xét nghiệm, điều trị... chuẩn bị sẵn sàng trong tình huống dịch bệnh lan rộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước